Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Ấn Độ chưa hạ nhiệt, quân đội Trung Quốc bất ngờ tổ chức tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m trên cao nguyên Tây Tạng. 

Bộ Chỉ huy quân sự khu vực Tây Tạng của quân đội Trung Quốc đã điều động binh sĩ tới khu vực nằm trên độ cao 4.700 m vào lúc 1 giờ sáng để tiến hành đợt tập trận xâm nhập vào phòng tuyến địch, cũng như thử nghiệm khả năng chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt.

Theo bản tin được CCTV công bố hôm 1/6, vào lúc 1 giờ sáng tại một địa điểm không được tiết lộ, một đơn vị trinh sát của quân đội Trung Quốc đã cho quân di chuyển tới mục tiêu nằm trên núi Tanggula. Trong quá trình di chuyển, các phương tiện quân sự đã tắt toàn bộ đèn chiếu sáng và sử dụng các thiết bị nhìn ban đêm nhằm tránh bị máy bay không người lái (UAV) trinh sát của địch phát hiện.

{keywords}
Quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận. (Ảnh: chinamil.com)

Sau khi lại gần các vận cản phòng thủ mà địch dựng lên, đơn vị trinh sát dùng UAV và thuốc nổ để dọn đường.

Khi lại gần mục tiêu, đơn vị này bắt đầu tấn công cùng với sự tham gia của một đơn vị lính bắn tỉa tiêu diệt các mục tiêu địch, trong khi nhóm tấn công hỏa lực phá hủy các xe bọc thép hạng nhẹ của địch bằng rocket chống tăng.

Sau khi vô hiệu hóa hàng rào phòng thủ của địch, đơn vị trinh sát triển khai thành công trận đánh cuối cùng nhằm vào sở chỉ huy của địch.

Chia sẻ với CCTV, Tướng Ma Qian, chỉ huy sư đoàn trinh sát tham gia cuộc tập trận trên cao nguyên Tây Tạng nhấn mạnh, hơn 2.000 viên đạn bao gồm đạn pháo cối, lựu đạn bắn bằng súng được bắn trong đợt diễn tập.

Ông Ma nhấn mạnh thêm, cuộc tập trận không chỉ thử nghiệm hoạt động huấn luyện của binh sĩ với các thiết bị mới được đưa vào biên chế, mà còn tạo tình huống cực kỳ phức tạp để binh sĩ thực hành kỹ năng chiến đấu.

Một sĩ quan Trung Quốc nghỉ hưu giấu tên, người từng làm nhiệm vụ trên vùng cao nguyên Tây Tạng ở phía tây nam Trung Quốc chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 2/6 rằng, ban đêm ở cao nguyên rất lạnh và thiếu oxy nên có thể gây vấn đề cho binh sĩ và vũ khí.

Cuộc tập trận ban đêm của quân đội Trung Quốc được tiến hành trong bối cảnh quân đội Trung - Ấn mới xảy ra ẩu đả tại vùng biên giới. Cụ thể, hàng trăm binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ tham gia đối đầu tập trung ở vùng Ladakh của Ấn Độ hôm 9/5. Hậu quả hàng chục binh sĩ Trung - Ấn bị thương khi lao vào đấm đá nhau và ném đá ở bang Sikkim. Cho tới hiện tại, nhiều binh sĩ Ấn Độ vẫn đang phải nằm viện điều trị.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, Trung Quốc gần đây đã triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới khu vực biên giới giáp Ấn Độ. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Trung - Ấn đã bắt đầu tiến hành các cuộc đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột biên giới giữa hai nước.

Hôm 1/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố tình hình ở vùng biên giới giữa Trung - Ấn hiện ổn định và nằm trong tầm kiểm soát, trong khi các kênh đối thoại ngoại giao và quân sự giữa hai bên vẫn được kết nối thường xuyên. 

Video: Quân đội Trung Quốc tập trận lúc 1 giờ sáng ở độ cao 4.700 m trên cao nguyên Tây Tạng

Xung đột biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc cho ra đời loạt vũ khí đặc chủng

Xung đột biên giới với Ấn Độ, Trung Quốc cho ra đời loạt vũ khí đặc chủng

Sau tranh chấp kéo dài 2 tháng rưỡi với Ấn Độ, Trung Quốc đã cho ra đời loạt vũ khí đặc chủng nhằm giành ưu thế trong các cuộc xung đột ở vùng biên giới có độ cao lớn. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !