Cận cảnh khí tài ‘khủng’ trong Lễ duyệt binh mừng ngày Hải quân ở Nga

RIA đưa tin, hôm 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự lễ kỷ niệm ngày Hải quân ở thành phố Saint Peterburg và phát biểu chúc mừng lực lượng Hải quân.

Phát biểu tại Saint Petersburg trong Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân năm 2020, Tổng thống Putin tuyên bố, Hải quân Nga đang hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đầy phẩm giá, chúng ta tự hào về thành tích của Hải quân.

“Các chiến hạm dưới lá cờ Andreevskiy huyền thoại, toàn bộ cơ số thành viên Hải quân đang thực hiện những nhiệm vụ phức tạp khó khăn nhất. Chúng tôi tự hào về họ. Tự hào về những chiến thắng xuất sắc của các binh sĩ là những đồng bào tuyệt vời của chúng ta”, ông Putin nói.

“Hôm nay chúng ta tôn vinh những người bảo vệ biên giới biển của Tổ quốc, các anh hùng dũng cảm trong những cuộc hành quân dài ngày, tất cả những người đã gắn kết cuộc đời mình với lực lượng tàu chiến và tàu ngầm, với hàng không hải quân, với thủy quân lục chiến, những người phục vụ trong lực lượng phòng thủ bờ biển, đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị và tất nhiên vinh danh cả đội ngũ các chuyên gia thiết kế, chế tạo những thiết bị kỹ thuật hàng hải mới”, ông Putin chúc mừng nhân Ngày Hải quân Nga.

Tổng thống Putin nói thêm: “Để đạt được những lợi thế ưu việt độc đáo và nâng cao sức chiến đấu của hạm đội là nhờ ứng dụng rộng rãi các công nghệ kỹ thuật tiên tiến mà không ở đâu trên thế giới có loại tương tự, với các tổ hợp tấn công siêu thanh, các phương tiện ngầm dưới nước hoàn toàn tự động, nhờ sở hữu những phương tiện phòng thủ hiệu quả nhất”.

“Trong thành phần hiện đại hóa của Hải quân Nga gồm những con tàu được trang bị vũ khí với độ chính xác cao, tuần dương hạm ngầm chiến lược và tàu ngầm đa năng, các máy bay và thiết bị bay tiên tiến nhất, những mẫu vũ khí độc đáo và kỹ thuật đặc biệt. Mức độ trang bị của Hải quân Nga không ngừng được nâng cao, cụ thể trong năm nay có 40 chiến hạm và tàu các loại được tiếp nhận vào biên chế hải quân”, Tổng thống Putin khẳng định.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo cuộc thử nghiệm Belgorod - tàu ngầm đầu tiên có khả năng mang theo thiết bị không người lái Poseidon đã diễn ra và cuộc thử nghiệm các hệ thống vũ khí này sắp hoàn tất.

Lễ duyệt binh nhân Ngày Hải quân Nga được tổ chức ở 7 thành phố trên cả nước. Ngoài thành phố Saint Peterburg còn có 6 thành phố cảng khác là Baltiysk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky, Kaspiysk, Sevastopol, Severomorsk. Tham gia Cuộc diễu binh nhân ngày Hải quân Nga có tổng cộng 250 tàu chiến, 80 máy bay, 100 phương tiện kỹ thuật và gần 15.000 quân nhân. Ngoài ra, lễ diễu hành của các tàu Hải quân Nga ở Địa Trung hải diễn ra ở căn cứ quân sự Tartus ở Syria mà Nga thuê.

Sau đây là cận cảnh khí tài ‘khủng’ trong Lễ duyệt binh mừng ngày Hải quân ở Nga. (Ảnh: RIA)

{keywords}
Lễ duyệt binh mừng ngày Hải quân chính ở Saint Peterburg huy động 46 tàu thuyền và chiến hạm tham gia, trong đó có khu trục hạm “Đô đốc Kasatonov”, đại chiến hạm chống tàu ngầm “Phó Đô đốc Kulakov”, các tàu đổ bộ cỡ lớn và tàu mang tên lửa cỡ nhỏ, tàu hộ tống, tàu ngầm và nhiều phương tiện hải quân khác.
{keywords}
Tàu đổ bộ "Ivan Pasko".
{keywords}
 
{keywords}
Phần không quân của Lễ duyệt binh ở Saint Peterburg gồm 41 đơn vị thiết bị hàng không, trong đó có các chiến cơ Su-33, Su-27, MiG-29, máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, cường kích Su-25, máy bay chống ngầm Tu-142, Il-38, thuỷ phi cơ đổ bộ Be-200 và Be-12, máy bay có radar dẫn đường và phát hiện tầm xa A-50, máy bay chở dầu Il-78 mô phỏng hoạt động tiếp nhiên liệu trên không của cặp chiến đấu cơ Su-30SM, cũng như các máy bay trực thăng Mi-8, Ka-31R, Ka- 29 và Ka-27M.
{keywords}
Tàu tên lửa Chuvashia.
{keywords}
Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evmenov.
{keywords}
 
{keywords}
Lính nhảy dù đáp xuống tàu trong Lễ duyệt binh Ngày Hải quân ở Sevastopol.
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng Hải quân Nga được thành lập cách đây hơn 300 năm. Ngày Hải quân Nga được tổ chức hàng năm vào ngày 24/7, bắt đầu từ năm 1939. Kể từ năm 1980, lễ kỷ niệm đã diễn ra vào Chủ nhật cuối tháng Bảy.
{keywords}
Sau này, Ngày Hải quân ở Nga được tổ chức vào Chủ nhật cuối tháng 7 theo sắc lệnh ký ngày 31/5/2006 của Tổng thống Nga Putin.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !