Các chiến hạm "khủng" Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tàu "há mồm" USS Peleliu, các tàu khu trục USS John S. McCain và USS Chung-Hoon là những chiến hạm "khủng" của Hải quân Hoa Kỳ từng đến thăm Đà Nẵng

Các chiến hạm "khủng" Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

> Tư lệnh Hạm đội 7: Trông đợi hợp tác hơn nữa với Việt Nam

> Hải quân Mỹ nhặt rác trên cảng Tiên Sa, Đà Nẵng!

> Cận cảnh Hải quân Mỹ - Việt Nam huấn luyện trên biển!

> Tàu Hải quân Trung Quốc thăm TP. Hồ Chí Minh

> Hải quân Việt Nam nhận tàu khách lớn nhất 'Trường Sa - HQ 571'

Trước chuyến thăm kéo dài 5 ngày của 3 chiến hạm USS Blue Ridge, USNS Safeguard và USS Chafee thuộc Hạm đội 7 từ 23 - 27/4 vừa qua, trong 6 năm trở lại đây cũng đã có nhiều chiến hạm "khủng" của Hải quân Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng trong các chuyến thăm hữu nghị và trao đổi các hoạt động phi tác chiến với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tàu "há mồm" USS Peleliu neo ngoài khơi Đà Nẵng tháng 7/2007 - Ảnh: HC

Tàu "há mồm" USS Peleliu

Tháng 7/2007, sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, tàu USS Peleliu lần đầu tiên đã đến thăm Đà Nẵng theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, với sứ mạng triển khai các hoạt động y tế, nhân đạo từ thiện trong Chương trình đối tác Thái Bình Dương - vốn được khởi xướng từ các hoạt động cứu trợ nhân đạo sau thảm hoạ sóng thần trên vùng biển Thái Bình Dương năm 2004.

Ông Bruce Stewart, Giám đốc Chương trình đối tác Thái Bình Dương cho biết, Hải quân Mỹ cùng các lực lượng quân sự, dân sự khác trên thế giới chủ trương xây dựng chương trình này nhằm đem lại lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và sự chăm sóc về y tế… cho các khu vực xảy ra thảm hoạ. Chương trình đối tác Thái Bình Dương hướng đến mục tiêu hình thành lực lượng hỗn hợp để tham gia đối phó với các thảm hoạ trong khu vực.

Thực ra, USS Peleliu là loại tàu tấn công đổ bộ lớp Tarawa của Hải quân Hoa Kỳ, được chuyển đổi một phần để trở thành tàu bệnh viện "dã chiến" Trong vai trò mới của nó, người ta vẫn dễ dàng nhận ra vóc dáng của một "siêu hạm" với sân đỗ máy bay và đường băng có thể cho cùng lúc 20 chiếc trực thăng MH-53 Pave Low xếp hàng lần lượt cất cánh hoặc xuất kích các loại máy bay tiêm kích.

Đặc biệt, đây còn là tàu "há mồm" cỡ lớn mang theo các tàu đổ bộ loại nhỏ. Khi đến Đà Nẵng, Peleliu thả neo ngoài khơi và dùng tàu đổ bộ đưa sĩ quan, thuỷ thủ của tàu vào bờ thăm TP, thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đón các vị khách ra thăm tàu. Trong "lòng" Peleliu còn có tàu đệm khí, xe lội nước, xe truyền tin, xe chiến đấu, xe dọn đường, xe chở cầu phao... Khoang đuôi tàu trông khô ráo song khi cần thiết sẽ được bơm ngập nước 3 - 4m để các tàu đổ bộ có thể chui hẳn vào trong lòng tàu.

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tàu USS Peleliu sử dụng tàu nhẹ đưa sĩ quan, thuỷ thủ vào thăm Đà Nẵng - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Và đón các vị khách lên thăm tàu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Giàn anten trên tàu USS Peleliu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

PV Infonet từng lên thăm tàu USS Peleliu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Và tác nghiệp từ buồng lái của tàu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Các chiếc trực thăng MH-53 Pave Low xếp cạnh gọn gàng ở sân đỗ máy bay của tàu USS Peleliu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Đường băng rất dài có thể cho cùng lúc 20 chiếc trực thăng MH-53 Pave Low xếp hàng lần lượt cất cánh hoặc xuất kích các loại máy bay tiêm kích - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tuy chỉ là bệnh viện dã chiến nhưng các trang thiết bị y tế trên tàu USS Peleliu rất hiện đại. Trong ảnh là phòng điều trị nội trú trên tàu USS Peleliu - Ảnh: HC

Chiếc chuông của tàu USS John McCain

Tháng 8/2010, trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hoá quan hệ Việt - Mỹ, tàu USS John S. McCain do Chuẩn đô đốc Ranald Horton chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, chính thức bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng trong 4 ngày và triển khai các hoạt động tập huấn phi tác chiến như kiểm soát tổn thất, thiệt hại trên tàu, tìm kiếm cứu nạn trên biển...

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tàu khu trục USS John S. McCain cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) tháng 8/2010 - Ảnh: HC

Trung tá thuyền trưởng Jeffrey J. Kim cho hay, tàu USS John S. McCain được triển khai ở tiền phương, thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương. Tàu này có vinh dự lớn là được đặt tên theo dòng họ của Thượng nghị sĩ nổi tiếng John McCain. Đây là chiếc tàu thứ 3 được mang tên dòng họ này nên trên tàu có một chiếc chuông ghi lại điều đó và khi có những vị khách đặc biệt lên thăm tàu thì chiếc chuông này sẽ được gióng lên.

Tàu USS John S. McCain đóng quân tại cảng Yokosuka (Nhật Bản), trên tàu có 23 sĩ quan, 24 trung sĩ và 291 quân nhân. Đây là một trong 7 tàu khu trục thuộc Hạm đội 7, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD. Tàu dài 154m, rộng 20,4m; trên tàu không có máy bay nhưng có thiết bị điện tử LAMPS 3 trên boong hạ cánh nhằm phục vụ các chiến dịch chống tàu ngầm phối hợp giữa tàu khu trục DDG và trực thăng.

Vũ khí nổi bật nhất trên tàu USS John S. McCain là hai hoả tiễn tiêu chuẩn MK 41 VLS, Tomahawk, máy phóng hoả tiễn Harpoon, một súng Mk 45 5-inch-54 hạng nhẹ, hai hệ thống phòng thủ tên lửa đối tàu Palanx CIWS, ngư lôi Mk 46 (từ hai giá phóng cấu tạo 3 ống)... Hệ thống đẩy của tàu là 4 động cơ tua-bin chạy bằng gas General Eletric LM 2.500, tốc độ 30 hải lý/h…

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Chiếc chuông mang tên Thượng nghị sĩ nổi tiếng John McCain sẽ được gióng lên mỗi khi có khách quý lên thăm tàu - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Hệ thống rada và anten parabol trên tàu USS John S. McCain - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Vũ khí khí tài nhiều chủng loại được bố trí tại nhiều vị trí trên tàu USS John S. McCain - Ảnh:HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Pháo hạng nặng...

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Và súng máy trên tàu USS John S. McCain - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Đài quan sát từ xa trên tàu USS John S. McCain - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng
Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Trung tâm chỉ huy, điều hành tàu USS John S. McCain - Ảnh: HC

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Từ cabin nhìn ra boong tàu USS John S. McCain và sân đỗ máy bay - Ảnh: HC

Vũ khí "khủng" trên tàu Chung-Hoon

Tháng 7/2011, tiếp tục có tàu khu trục USS Chung-Hoon cùng tàu USS Preble và tàu giải cứu, cứu hộ USNS Safeguard (vừa đến thăm Đà Nẵng hôm 23 - 27/4) cùng gần 600 sĩ quan, thuỷ thủ của Lực lượng đặc nhiệm 73, Lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương cập cảng (Đà Nẵng) thực hiện các hoạt động trao đổi với Hải quân nhân dân VN nhân kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ Việt – Mỹ.

Tuy vào cảng Đà Nẵng nhưng tàu Chung-Hoon (DDG 93) không cập vào cầu cảng mà chỉ neo giữa dòng nên không có nhiều người biết được "nội tình" bên trong của nó. Tuy nhiên, theo Đô đốc Tom Carney, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiêm 73, tàu USS Chung-Hoon là loại tàu khu trục có thể hoạt động độc lập hay trong nhóm tiêm kích, trong nhóm hành động trên mặt biển, nhóm hành động hải lục quân và nhóm hành động dưới nước.

Cận cảnh các chiến hạm `khủng` Hoa Kỳ từng cập cảng Đà Nẵng

Tàu USS Chung-Hoon đến thăm Đà Nẵng tháng 7/2011 - Ảnh: HC

Được đặt tên theo chỉ huy đội tàu khu trục nổi tiếng nhất của Hải quân Hoa Kỳ, USS Chung-Hoon là tàu đầu tiên của lớp USS Arleigh Bruke, được xây dựng toàn bộ bằng thép, hạ thuỷ ngày 4/7/1991. Tàu mang theo tên lửa dẫn đường có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến phòng không, tác chiến chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi.

Tàu USS Chung-Hoon có chiều dài 155,29m, sườn ngang của tàu 18m, trọng tải 9.496 tấn. Giống như hầu hết các tàu chiến trên mặt biển của Hoa Kỳ, USS Chung-Hoon sử dụng 4 động cơ gas turbines General Electric LM2500-30 đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ.

Tàu được trang bị tên lửa Standard Missile (SM-2MR); hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng Vertical Launch ASROC missile; tên lửa Tomahawk; sáu ngư lôi MK-46 torpedoes; hệ thống Close In Weapon System (CTWS), súng 5"MK45, tên lửa Evolved Sea Sparrrow Missile (ESSM), hai máy bay LAMPS MK III MH-60 B/R với tên lửa Penguin/Hellfỉre và ngư lôi MK 46/MK50.

HẢI CHÂU

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !