Báo Mỹ đánh giá cao ‘động vật lưỡng cư’ mới của Nga

The Drive đưa tin, phương tiện lội nước dẫn động bốn bánh của Nga có tên “Drozd” trông giống như "siêu phẩm" trong phim điệp viên James Bond.

Theo đó, tạp chí của Mỹ đánh giá cao “động vật lưỡng cư Drozd” mới của Nga, đồng thời cho rằng phương tiện này có thể được ra mắt ở Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự quốc tế Army-2020..

Theo những hình ảnh mới được công bố, thiết kế của “Drozd” trông khá hấp dẫn và không có điểm tương đồng với các thiết bị quân sự của các nước khác.

Các nguồn tin cho biết, “Drozd” là tàu cao tốc được thiết kế để di chuyển cơ động trên mặt nước và trên cạn. “Drozd” do Công ty chế tạo máy Baltic phát triển trên cơ sở nền tảng mô-đun đa năng cùng tên. “Drozd” đang trong quá trình thử nghiệm, có khả năng đạt tốc độ 70 km/h trên mặt nước và 100 km/h trên cạn.

Mặc dù, có kích thước tương đối lớn nhưng khối lượng của “chiếc xe lưỡng cư” này có thể so sánh với một chiếc ô tô nặng 2 tấn nhờ vào thân xe được làm bằng sợi carbon.

Một tính năng đặc biệt của “Drozd” là bánh xe có thể thu vào, giúp cải thiện khả năng di chuyển trên biển. Ngoài ra, khoảng sáng gầm xe lớn và bánh xe rộng cho phép xe di chuyển tự tin trên đường địa hình. Xe được điều khiển bằng động cơ diesel 260 mã lực với hộp số tự động, phạm vi hoạt động trên cạn 800 km, trên mặt nước là 300 km với trọng tải lên đến 1 tấn.

Đồng thời, The Drive cũng kinh ngạc trước khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ trạng thái hoạt động trên đất liền sang trạng thái trên biển chỉ mất 12 giây.

“Với tính năng này, kết hợp khả năng di chuyển tốc độ cao trong cả hai môi trường sẽ là công cụ không thể thiếu của Lực lượng Đặc nhiệm và Thủy quân lục chiến Nga. Phương tiện này cũng có thể được sử dụng trong công binh và trong các hoạt động cứu hộ”, The Drive nhận định.

Khả năng chuyên chở cho phép “động vật lưỡng cư” này không chỉ được trang bị vũ khí nhỏ mà còn có hệ thống tên lửa và khả năng lắp lớp giáp hạng nhẹ.

Một số hình ảnh về phương tiện “Drozd” được The Drive đăng tải:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Vũ khí giúp Nga phá hủy xe tăng Abrams đầu tiên của Mỹ ở Ukraine

Máy bay không người lái Piranha FPV của Nga đã phá hủy chiếc xe tăng M1 Abrams đầu tiên của Mỹ hoạt động ở vùng xung đột Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !