Ba Lan mua tên lửa Patriot của Mỹ, Nga lo sợ?
Tên lửa Patriot của Mỹ |
Theo lenta.ru, Ba Lan đã lựa chọn được nhà cung cấp tên lửa cho dự án đổi mới hệ thống phòng không quốc gia (Wisla).
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Ba Lan đó là công ty của Mỹ Raytheon-nhà sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.
Đề xuất tên lửa của công ty Mỹ Raytheon được coi là có lợi hơn về mặt an ninh của Ba Lan và việc thực hiện các cam kết mua bán sẽ nằm trong khuôn khổ của NATO.
Lenta.ru dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hệ thống tên lửa cao xạ Patriot được sử dụng ở một số nước, và nó phù hợp với hệ thống phòng không của Ba Lan.
Tham gia chương trình đấu thầu cung cấp tên lửa cho dự án Wisla của Ba Lan còn có tập đoàn Eurosam (Eurosam do công ty Thales của Ý và MBDA của Pháp hợp tác), Tập đoàn này cũng đã đề nghị cho phía Ba Lan hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T.
Tên lửa được mua theo dự án Wisla sẽ được trang bị cho các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa mới của Ba Lan.
Về mặt kỹ thuật, các tên lửa phải đảm bảo đánh trúng các mục tiêu trên không (kể cả các tên lửa đạn đạo chiến thuật) ở khoảng cách 100 km.
Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Ba Lan, việc cung cấp tên lửa cho dự án Wisla phải được hoàn thành trước năm 2022.
Theo đánh giá của các chuyên gia, chi phí cho việc nâng cấp này có thể ngốn của Ba Lan hơn 8,5 tỷ USD.
Việc quân đội Ba Lan quyết định mua các hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ có thể sẽ khiến Nga quan ngại bởi kế hoạch triển khai tên lửa đánh chặn ở Đông Âu đang được Mỹ vận động.