Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản liên tục phát triển, vươn lên tầm cao mới
Theo trang thông tin điện tử của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), nhờ các khoản hỗ trợ song phương từ Nhật Bản, nguồn vốn hỗ trợ phát triển trực tiếp (ODA) cho Việt Nam cũng không ngừng gia tăng.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. |
Trong đó, Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm giai đoạn 2011 – 2020 của Việt Nam đã đặt ra mục tiêu ưu tiên hoàn thiện hệ thống thể chế, phát triển nguồn nhân lực và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.
Nhằm hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hóa hiện đại vào năm 2020, JICA đã phối hợp với các nhà sản xuất công nghiệp, chính quyền thành phố, tổ chức giáo dục, tổ chức phi chính phủ và nhiều ban ngành khác nhằm mang tới sự giúp đỡ toàn diện cho công cuộc xây dựng đất nước xã hội công bằng của Việt Nam thông qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng tính cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và tăng tính tự quản.
Trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã cùng khẳng định, hai nước sẵn sàng thúc đẩy hoạt động thương mại tự do và công bằng thông qua các thỏa thuận thương mại trong khu vực bao gồm Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương với 11 quốc gia thành viên để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ ngày càng lớn mạnh.
Nhân sự kiện kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam – Nhật Bản, Thủ tướng Abe cam kết tăng cường hoạt động trao đổi nhân sự giữa hai nước. Cụ thể, Nhật Bản đang chuẩn bị tăng thêm số lượng lao động nước ngoài tới nước này làm việc thông qua chính sách cấp thị thực mới bắt đầu được triển khai vào tháng 4/2019.
Ngoài ra, Nhật Bản còn hứa sẽ tăng thêm số tiền 1,2 tỷ yên (11 triệu USD) hỗ trợ chương trình thu mua thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm tại Việt Nam nhằm giúp Việt Nam mở rộng xuất khẩu thực phẩm.