Quân đội Mỹ - Hàn ráo riết đề phòng Triều Tiên khiêu khích
Quân đội Mỹ - Hàn ráo riết đề phòng Triều Tiên khiêu khích
3 người Triều Tiên bị bắn chết khi đang vượt biên
Hàn Quốc: Sẽ giúp đỡ nếu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân
Năm mới, Kim Jong Un “năng nổ” thị sát quân đội
![]() |
Xe tăng K-1 của Hàn Quốc bắn đạn thật trong cuộc diễn tập với quân đội Hoa Kỳ ở trường huấn luyện bắn đạn thật Seungjin vào ngày 30/9/2011 – Nguồn: AFP |
“Chúng tôi tin rằng vẫn có khả năng miền Bắc sẽ có hành động khiêu khích trong thời kỳ chuyển giao quyền lực cho Kim Jong Un”, Phó bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phát biểu.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho hay quân đội Hàn Quốc sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào và sẽ đảm bảo “mối đe dọa từ kẻ thù, hành động khiêu khích và lực lượng hỗ trợ họ bị loại bỏ hoàn toàn”.
Triều Tiên đã gọi Kim Jong Un là “người kế vị vĩ đại” và chỉ định làm người đứng đầu quân đội sau khi cha anh, Chủ tịch Kim Jong Il đột ngột qua đời vào ngày 17/12.
Theo AFP, cho đến nay, hi vọng về căng thẳng ở biên giới được giảm nhẹ đã không trở thành hiện thực và một số nhà phân tích còn cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm của Triều Tiên có thể sẽ tăng cường vị thế của mình bằng cách khơi mào một biến cố ở khu vực biên giới.
Chính quyền mới của Triều Tiên thề sẽ trả đũa Seoul vì đã có thái độ bất kính trong thời gian diễn ra quốc tang Chủ tịch Kim và thề sẽ không bao giờ thỏa thuận với chính quyền bảo thủ hiện nay của Hàn Quốc.
Hôm qua, hơn 100.000 người đã tuần hành ở Bình Nhưỡng để bày tỏ sự ủng hộ với Kim Jong Un. Hôm 1/1, Kim Jong Un cũng đã đến thăm một đơn vị quân đội Triều Tiên.
Trong một văn bản chính sách của năm 2012, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Hàn Quốc và đồng minh Mỹ sẽ kí kết một kế hoạch hợp tác chống hành động khiêu khích trong tháng Một này. Hàn Quốc và Mỹ đã thống nhất về kế hoạch này từ hồi tháng Mười năm ngoái.
Hàng năm, quân đội Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành hợp tác tập trận.
“Khi kế hoạch hợp tác hành động này được kí kết, chúng tôi sẽ tham gia vào nhiều cuộc diễn tập hơn để có thể thực thi được kế hoạch. Kế hoạch này sẽ đưa ra các chi tiết cụ thể về cách thực hiện các cuộc tập trận”, ông Lim nói.
Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Liên Triều 1950-1953 kết thúc chỉ với một thỏa thuận ngừng bắn. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã đặt các căn cứ quân sự ở Hàn Quốc và hiện có 28.500 binh sĩ Mỹ đóng quân ở nước này.
Căng thẳng tại khu vực biên giới tăng cao sau khi Hàn Quốc buộc tội Triều Tiên đã bắn ngư lôi làm đắm tàu ngầm của Hàn Quốc khiến 46 thủy thủ thiệt mạng vào tháng Ba, 2010.
Bình Nhưỡng phủ nhận liên quan đến vụ việc này nhưng 8 tháng sau đó đã bắn pháo vào một hòn đảo trên biển Hoàng Hải và khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng.
Từ đó, Hàn Quốc đã tăng cường sức mạnh của quân đội và vũ khí tại các hòn đảo “tiền tiêu” của mình.
Hôm qua tại Washington, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố việc Triều Tiên từ chối hợp tác với Hàn Quốc sẽ làm suy giảm những nỗ lực khôi phục các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề giải giáp hạt nhân của Bình Nhưỡng.
“Điều đó sẽ không đem đến lợi ích gì để quay trở lại bàn đàm phán”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland nói.
Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ thương lượng “với bè lũ phản bội Lee Myung-Bak” khi đề cập đến Tổng thống Hàn Quốc.
Bà Nuland cho rằng Triều Tiên nên cải thiện mối quan hệ với Hàn Quốc và thể hiện cam kết phi hạt nhân hóa trước khi khởi động lại các cuộc đàm phán sáu bên.
Các cuộc đàm phán do Trung Quốc chủ trì gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bảm và Nga đã dừng lại vào năm 2008.
Lê Dung
