Căng thẳng biên giới Trung - Ấn dường như chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi mới đây bức ảnh về dàn xe tăng của quân đội hai nước “gườm nhau” mới được công bố.
Quân đội Trung Quốc sử dụng hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng để chở hàng ngàn tấn hàng hóa cho các binh sĩ hoạt động tại vùng tranh chấp biên giới với Ấn Độ.
Để hỗ trợ cuộc sống của hàng chục ngàn binh sĩ có mặt ở vùng biên giới sát Trung Quốc trong mùa đông khắc nghiệt, quân đội Ấn Độ cho dựng loạt hệ thống lều thông minh.
Vụ đụng độ biên giới hôm 13/11 trở thành một trong những trận xung đột đẫm máu nhất giữa quân đội Ấn Độ - Pakistan trong năm nay.
Sau các cuộc đụng độ ở biên giới với quân đội Trung Quốc hồi mùa hè, Ấn Độ đã mất 300 km2 đất dọc khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya.
Mỹ - Ấn đã ký kết thỏa thuận mới nâng tầm quan hệ quân sự song phương, trong khi Bắc Kinh lên tiếng chỉ trích Washington nhắc đi nhắc lại về 'mối đe dọa Trung Quốc'.
Binh sĩ Trung Quốc đi lạc vào vùng biên giới do Ấn Độ kiểm soát đã được trao trả cho quân đội Trung Quốc vào sáng sớm nay (21/10).
Truyền thông Ấn Độ nghi ngờ binh sĩ Trung Quốc mới bị quân đội nước này bắt hôm 19/10 có thể là gián điệp.
Trung Quốc cho mẫu UAV mới bay thử nghiệm ở sân bay có độ cao tương đương khu vực biên giới đang xảy ra tranh chấp giữa Trung - Ấn.
Trung Quốc lên tiếng phản đối Ấn Độ cho xây dựng tuyến đường cao tốc gần khu vực binh sĩ hai nước đang đối đầu căng thẳng.
Truyền thông Trung Quốc cáo buộc Đài Loan cố tình xuyên tạc khi nói các tân binh Trung Quốc khóc trên chuyến xe điều tới vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ sẽ sử dụng lạc đà tham gia công tác tuần tra dọc biên giới đang xảy ra tranh chấp với Trung Quốc.
Liên quan tới căng thẳng ở biên giới, Ấn Độ vẫn muốn Trung Quốc là bên có hành động nhượng bộ trước vì Bắc Kinh được cho là nguồn cơn khơi mào xung đột.
Vào cuối tháng này, Ấn Độ sẽ cho thông đường hầm chiến lược giúp giảm thời gian điều động binh sĩ và vũ khí tới vùng biên giới tranh chấp với Trung Quốc.
Giới chức Ấn Độ tiết lộ, binh sĩ Trung - Ấn tiếp tục nổ súng ở khu vực biên giới tranh chấp vào tuần trước.
Dù quan chức ngoại giao Trung - Ấn thống nhất hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới, nhưng Trung Quốc vẫn điều thêm 10.000 binh lính tới vùng tranh chấp trên dãy Himalaya.