Quân đội Ấn Độ có bằng chứng “không thể chối cãi” về căn cứ khủng bố ở Pakistan?

Quân đội Ấn Độ vừa tuyên bố rằng họ có bằng chứng chứng minh họ đã tập kích vào một cơ sở huấn luyện của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammad thuộc tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa ở Pakistan vào ngày 26/2.

Theo đó, Ấn Độ cho biết họ đang có trong tay hình ảnh do radar khẩu độ tổng hợp (SAR) tạo thành về địa điểm nơi họ đã tập kích quân khủng bố. SAR là một thiết bị hiện đại được dùng để tạo hình ảnh hai chiều hoặc mô hình ba chiều của một khu vực địa hình nhất định.

Xác một máy bay chiến đấu của Ấn Độ bị bắn rơi trong lúc quan hệ với Pakistan đang căng thẳng.

“Những hình ảnh do SAR thu được cho thấy vị trí của những sào huyệt khủng bố trước và sau khi bị không kích. Việc công bố chúng ra ngoài sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính phủ Ấn Độ. Đương nhiên phía Pakistan cũng đã nhanh chóng hành động để khắc phục thiệt hại gây ra trong khu vực”, một quan chức quốc phòng giấu tên Ấn Độ cho biết.

Trước đó, Không quân Ấn Độ cho hay họ đang có “bằng chứng rất đáng tin cậy” rằng các cuộc không kích nhằm vào các trại của Jaish-e-Mohammed đã gây ra “thiệt hại khổng lồ”, song khi đó họ nói vẫn còn quá sớm để ước tính thiệt hại về người.

Trong một diễn biến khác, báo The Times of India đưa tin, nhiều nguồn tin từ Không quân Ấn Độ xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ là của một máy bay F-16 của Pakistan bị bắn rơi.

Không quân Ấn Độ cũng trình bày ảnh chụp mảnh vỡ của một quả tên lửa AMRAAM do Mỹ sản xuất được tìm thấy ở Kashmir, được cho là được phóng từ một máy bay F-16 của Pakistan trong một cuộc không kích vào căn cứ quân sự Ấn Độ. Pakistan đã phủ nhận triển khai tiêm kích F-16 của mình và không có máy bay nào của Không quân Pakistan bị tấn công.

Vào ngày 26/2, Không quân Ấn Độ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu được cho là căn cứ khủng bố tại khu vực Kashmir thuộc Pakistan. Hoạt động này được thực hiện nhằm đáp trả một vụ tấn công khủng bố do tổ chức Jaish-e-Mohammed ở Pakistan tiến hành vào ngày 14/2, khiến 40 binh lính Ấn Độ thiệt mạng.

Sau vụ tấn công này, Ấn Độ chỉ trích Pakistan chứa chấp và bảo vệ các tổ chức khủng bố, đồng thời cáo buộc Islamabad có “liên quan trực tiếp” đến vụ việc. Đáp lại, Ấn Độ cũng loại Pakistan khỏi danh sách những nước được ưu tiên nhất của mình, đồng thời nâng mức thuế các mặt hàng nhập khẩu từ Pakistan lên thành 200%.

Về phần mình, Pakistan đã phủ nhận cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công liều chết, đồng thời nói rằng đây là chiến lược của Ấn Độ để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận quốc tế khỏi những hành vi vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở vùng Kashmir.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Ấn Độ Pakistan khủng bố không kích bằng chứng xung đột

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !