Putin: Nếu Ukraine hút trộm khí đốt, Nga sẽ cắt nguồn cung châu Âu

Moscow sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt nếu Ukraine hút trộm nhiên liệu trên các đường ống dẫn tới châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong chuyến thăm tới Serbia hôm 16/10.

“Các đường ống dẫn khí đốt đang đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu chúng tôi phát hiện phía đối tác Ukraine trái phép hút trộm khí đốt trên các đường ống dẫn xuất khẩu như sự việc hồi năm 2008, chúng tôi sẽ cắt giảm lượng cung cấp”, RT dẫn lời Tổng thống Putin cảnh báo trong cuộc họp báo tại Belgrade. Ông Putin nhấn mạnh ông “hy vọng” sự việc này sẽ không tái diễn. 

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng cam kết rằng Moscow sẽ cung cấp đủ khí đốt cho châu Âu trong mùa đông năm nay. 

Putin: Nếu Ukraine hút trộm khí đốt, Nga sẽ cắt nguồn cung châu Âu - ảnh 1

Tổng thống Putin tham gia cuộc họp tại thành phốBelgrade, Siberia hôm 16/10.

"Tôi chắc chắn và cam kết tuyệt đối không để xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu liên quan tới những thất bại trong mối quan hệ hợp tác năng lượng giữa các nước với Nga. Nga vẫn luôn là một nhà cung cấp đáng tin cậy và chúng tôi có đủ nguồn năng lượng”, ông Putin chia sẻ. 

Khi nhắc tới khả năng gián đoạn hoạt động cung cấp khí đốt, ông Putin nhấn mạnh: “Dự án South Stream (Dòng chảy phương Nam) đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và mang lại lợi ích cho chính khách hàng châu Âu”. 

Tổng thống Nga cho biết ông đề nghị các đối tác châu Âu giúp đỡ bởi Moscow“không thể một mình xây dựng hệ thống đường ống dẫn trị giá hàng tỷ USD trong khi các đối tác còn đang cân nhắc nên hay không tham gia phát triển dự án này”. 

Các đường ống dẫn thuộc dự án “Dòng chảy phương Nam” sẽ vận chuyển khí đốt tới Nam và Trung Âu qua Biển Đen và bán đảo Balkan thay vì đi qua Ukraine. 

Dự án này được khởi công vào năm 2002. Trong đó, hoạt động vận chuyển khí đốt sẽ diễn ra lần đầu tiên vào năm 2016, sau đó, đi vào hoạt động đủ công suất vào năm 2018. 

Phía Nga khẳng định dự án “Dòng chảy phương Nam” hoàn toàn không đi theo chủ nghĩa tư bản độc quyền khi cho rằng tập đoàn Gazprom là đơn vị duy nhất xây dựng hệ thống đường ống dẫn và cung cấp khí đốt cho châu Âu. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !