Putin: Hơn 4.000 người Nga đang chiến đấu cùng lực lượng khủng bố ở Syria

Tổng thống Putin cho hay theo số liệu của cơ quan tình báo, hơn 4.000 tay súng từ Nga và 5.000 tay súng thuộc các nước nằm trong khối Liên Xô cũ đang đứng trong hàng ngũ của lực lượng khủng bố ở Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh chính ông là người đưa ý tưởng điều động một nhóm tàu sân bay tới Syria chiến đấu. Ngoài ra, Moscow không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Damascus mà chỉ muốn tiêu diệt khủng bố.

Putin: Hơn 4.000 người Nga đang chiến đấu cùng lực lượng khủng bố ở Syria - ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

RT đưa tin phát biểu trong cuộc họp với các quan chức cấp cao từng tham gia hoạt động chiến đấu ở khu vực Địa Trung Hải gần bờ biển Syria, Tổng thống Putin cho hay nhóm tàu sân bay thuộc Hạm đội phương Bắc do tàu Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho các nhóm cực đoan ở Syria. 

“Các ngài đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được giao và tạo ra những tổn thất lớn cho các nhóm khủng bố quy mô quốc tế khi tấn công vào căn cứ, kho đạn dược, vũ khí và cơ sở hạ tầng của chúng”, RT dẫn lời ông Putin. 

Quân đội Nga đã có những đóng góp lớn cho nỗ lực chống khủng bố toàn cầu đồng thời “tạo điều kiện giúp quân chính phủ Syria và phe đối lập tiến hành đàm phán hòa bình”, Tổng thống Putin nhấn mạnh. 

Theo Tổng thống Putin, mục tiêu của Nga ở Syria là bình ổn chính phủ hợp pháp và tiêu diệt khủng bố. “Chừng nào Syria bình ổn được tình hình chính trị, cộng đồng thế giới sẽ có thêm cơ hội đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến chống khủng bố trên lãnh thổ Syria”, ông Putin nói. 

Dẫn nguồn tin từ giới tình báo, theo Tổng thống Putin, hơn 4.000 tay súng từ Nga và 5.000 tay súng thuộc các nước nằm trong khối Liên Xô cũ đang đứng trong hàng ngũ của các lực lượng khủng bố ở Syria. Và đây thực sự là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Nga. 

Nhóm tàu sân bay của Hải quân Nga do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong năm 2016 khi chiếc tàu này được điều động tới Trung Đông để chống khủng bố. 

Vào tháng 10/2016, tàu Đô đốc Kuznetsov đã khởi hành từ thị trấn Severomorsk, căn cứ của Hạm đội phương Bắc. Một tháng sau, con tàu này đã thực hiện sứ mệnh chiến đấu đầu tiên ở Địa Trung Hải. 

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov chở được gần 2.500 thủy thủ và mang theo hàng chục chiến đấu cơ và trực thăng. Ngoài ra, con tàu còn được trang bị tên lửa hành trình để tự bảo vệ trước các vụ tấn công trên không. Nhóm tàu sân bay của Nga còn có sự góp mặt của tàu tuần dương tên lửa Peter Đại đế và các tàu quân sự trang bị nhiều loại vũ khí cũng như trực thăng Kamo có khả năng mang theo vũ khí chống ngầm và tham gia sứ mệnh tìm kiếm cứu hộ. 

Theo giới chức Nga, trong quá trình hoạt động, nhóm tàu sân bay đã bị các tàu của NATO mà ít nhất là 8 chiếc theo dõi sát sao từ lúc trên đường tới Syria cho tới khi trở về khu cảng ở Nga. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !