Phương Tây "hoảng sợ" trước lực lượng cực đoan đang bành trướng ở Ukraine
![]() |
Những người tham gia Nhóm Right Sector |
Những kẻ cực đoan ở Ukraine đã đưa đất nước đi đến cuộc khủng hoảng năng lượng. Việc phong tỏa hoạt động cung cấp than từ khu vực Donbass dẫn đến sự thiếu nhiên liệu tại các nhà máy nhiệt điện Ukraine. Mười nhà máy trong số đó sẽ có thể phải đóng cửa vào cuối tuần này. Tại Kiev người ta đang thảo luận về một kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp.
Thủ tướng Vladimir Groisman thừa nhận rằng Kiev sẽ không có nguồn cung cấp than từ hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng là Donetsk và Lugansk (DND và LNR). Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine Igor Nasalik cho biết nếu sớm thì cũng phải sau hai năm nữa mới không phụ thuộc nguồn than từ Donbass. Nhưng điều đó cũng chỉ ra rằng chính quyền Ukraine không đủ lực và cũng không có cơ hội tác động đến tình hình.
Dù thế Kiev cũng đã nhiều lần được cảnh báo rằng tình hình có thể sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Các cựu binh ATO, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine, các đội quân tình nguyện có thành viên là những kẻ ủng hộ các nhóm cực đoan đều là những người nắm quyền lực thực sự hiện nay. Và tất cả các báo cáo của chính quyền Ukraine rằng họ đang kiểm soát tình hình đều không phản ánh thực tế. Tại phương Tây, nhiều nước đã chú ý tới vấn đề này và tất cả đều trong tâm trạng lo lắng.
![]() |
Thành viên Nhóm Right Sector |
Có thể dẫn chứng bằng một bài báo được xuất bản gần đây trên tờ Washington Post cho biết Kiev đang "đùa với lửa" khi hỗ trợ cho các binh sĩ tự do và làm ngơ trước sự hiện diện của họ trong khu vực ATO. Trái ngược với tuyên bố chính thức rằng tất cả các chiến binh của nhóm Right Sector bị cấm ở Nga đã rút khỏi khu vực xung đột ở Donbass thì thực ra họ vẫn hiện diện thoải mái ở đó. Một trong những chiến binh đã tiết lộ với phóng viên rằng họ không hài lòng với chính phủ hiện nay và có thể ở Ukraine sẽ phải xảy ra một cuộc cách mạng khác.
Bài báo cũng cho biết nhóm Right Sector có thành phần xuất xứ từ nhiều nước khác nhau. Ở ngay tại khu vực xung đột, các nhà báo có thể gặp gỡ với các thành viên tân phát xít từ Ý và các phần tử cực đoan từ Hà Lan. Nhưng người này một ngày nào đó sẽ trở lại quê nhà và việc họ sẽ sử dụng kinh nghiệm chiến đấu theo cách nào thì lại là một vấn đề lớn. Điều đó cũng có nghĩa rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine trong tương lai có thể sẽ làm suy yếu an ninh Châu Âu.