Ngày 31/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu xây dựng nhiều hạng mục công trình tại khu tái định cư (TĐC) cho 54 hộ dân ở bản Nà Ón (Thanh Hóa).
Những nhà chòi tránh lũ (hay còn gọi là cồn tự cứu) đã giúp cho bà con vùng rốn lũ Hưng Nguyên (Nghệ An) tránh được thiệt hại khi lũ lụt xảy ra.
Tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 14.
Vùng sạt lở ở xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) những năm gần đây ngày càng mở rộng diện tích, tiến vào gần sát khu vực dân cư khiến người dân nơp nớp lo sợ.
Nghệ An hiện đang có 280 điểm được cảnh báo nguy cơ lũ quét, lũ ống ở cấp 'báo động đỏ', chủ yếu nằm ở 17 xã thuộc 6 huyện miền núi cao.
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung chủ động phòng, chống bão số 14.
Ngày 20/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để triển khai các nội dung, biện pháp nhằm tăng cường khả năng ứng phó bão số 14.
Ngày 20/12, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai tổ chức họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong vòng 24h tới.
Với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, các lực lượng đang triển khai các phương án ứng phó; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ tàu cá kịp thời vào neo đậu tại lòng hồ các âu tàu, làng chài, bảo đảm an toàn…
Qua các trận lũ lụt lịch sử xảy ra trong năm nay ở Quảng Bình, tính ưu việt của những ngôi nhà chống lũ trong việc bảo vệ tính mạng và đảm bảo tài sản cho người dân càng được khẳng định.
Việc đầu tư các công trình trọng yếu đã giúp cho huyện ven biển Diễn Châu (Nghệ An) tăng cường công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân trên địa bàn.
Huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) có bờ biển dài 32,4km, trong đó có nhiều tuyến đê biển, đê vùng cửa sông được xây dựng để chống sạt lở, bảo vệ dân cư; nhưng do ảnh hưởng thiên tai, hệ thống đê biển bị sạt lở nặng.
Trong đợt mưa lũ vừa qua, Đắk Lắk là nơi thiệt hại rất nhiều về nhà cửa, hoa màu, cây trồng…, đặc biệt là các công trình hồ đập, kênh mương.
Là địa phương hằng năm hứng chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, trong đó có nhà chống lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Được đầu tư hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng nhưng mái taluy dương đường ven biển Cảnh Dương (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) lại sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện các vết nứt lớn, bề rộng khoảng 50cm chỉ sau hơn 1 năm hoàn thành.