Phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm cần có kế hoạch dài hơi
Sáng ngày 23/10, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn, Thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm đã dẫn đầu đoàn đại biểu liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Nam.
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chín tháng đầu năm 2014, toàn tỉnh Quảng Nam có 849 người nhiễm HIV và 409 bệnh nhân AIDS. Trong đó có 238 người nhiễm HIV/ AIDS được khám, chăm sóc, điều trị nhiễm trùng cơ hội. Chín tháng đầu năm 2014 toàn tỉnh phát hiện mới 33 người nhiễm AIDS; 08 người nhiễm HIV chuyển sang bệnh nhân AIDS, trong đó có 08 người chết vì AIDS.
Tình hình ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động. Công tác cai nghiện còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hiệu quả, đặc biệt là công tác cai nghiệm tại gia đình và cộng đồng. Toàn tỉnh có 758 người nghiệm ma túy, trong đó có 662 người nghiện ma túy ngoài xã hội có hồ sơ quản lý; 51 người cai nghiện tại trung tâm; cai nghiện tại nhà tạm giam là 41 người.
Về mại dâm, tình hình mại dâm tại tỉnh Quảng Nam mặc dù không “nhộn nhịp” bằng các địa phương khác trên cả nước, tuy nhiên hình thức "kinh doanh" mại dâm trá hình trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng. Toàn tỉnh có 4.219 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhưng trong đó có đến 1.740 cơ sở kinh doanh nghi vấn hoạt động mại dâm với 4.665 lao động. Hiện nay toàn tỉnh Quảng Nam có 114 gái bán dâm được đưa vào diện quản lý.
Trước thực trạng đó, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, tận dụng các dự án được tài trợ để nâng cao nhận thức cho người nhiễm HIV/ AIDS; Trong 9 tháng đầu năm 2014, Công an và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện bắt giữ 55 vụ với 73 đối tượng ma túy, thu giữ 224,3 gam Hêrôin, 9 liều gói ma túy, 177,4 gam Methaphetamin, 18 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác…
![]() |
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc tại Quảng Nam. |
Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như tình hình hoạt động của tội phạm quá manh động, thiếu kinh phí để xây dựng các đề án, tổ chức tuyền truyền chưa hiệu quả. Các địa phương còn xem nhẹ công cuộc đấu tranh và phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm của địa phương, nhận thức của một số cán bộ còn yếu kém; thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ban ngành vì vậy hiệu quả phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm chưa cao.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết: “Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã triển khai nhiều mô hình, đề án, lồng ghép các chương trình phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm một cách có hiệu quả.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định như nhận thức của các cấp lãnh đạo, các sở ban ngành về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn hạn chế dẫn đến chưa việc phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Sự phối hợp giữa các sở ban ngành trong việc phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm còn yếu kém. Thiếu ngân sách, nguồn lực và những kế hoạch dài hạn…
Qua đó, Thứ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới tỉnh Quảng Nam cần làm tốt hơn nữa vai trò của mình trong công tác phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm cho người dân cũng như các cấp lãnh đạo, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên.
Các cấp chính quyền cần xây dựng các kế hoạch tổng thể, phù hợp với từng địa phương trong việc phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Xây dựng đời sống lành mạnh trong khu dân cư, tránh kỳ thị những người đã từng sa ngã qua đó giúp họ hòa nhập với cộng đồng".