Phó TT Mỹ: Nga phải “nhận trách nhiệm” cho xung đột Ukraine, NATO phải bạo chi
Phát biểu tại thủ đô Brussels (Bỉ) và xuất hiện cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, ông Pence cho biết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis đã “nói rất rõ về sư bức xúc của người dân Hoa Kỳ” khi quỹ ngân sách của NATO có 70% là do Mỹ cung cấp.
![]() |
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. |
Khi được hỏi rằng Mỹ sẽ làm gì nếu các thành viên NATO không thể chi tiêu quốc phòng như Mỹ muốn, ông Pence đáp lại: “Tôi biết rằng lòng kiên nhân của người dân Hoa Kỳ sẽ không kéo dài mãi mãi”.
“Tôi xin chân thành bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Tổng thống Trump cũng như Hoa Kỳ đối với NATO và quan hệ liên minh xuyên Đại Tây Dương của chúng ta”, Phó Tổng thống Mỹ nói thêm. “Hoa Kỳ vẫn sẽ thực hiện cam kết của mình, tuy nhiên việc đảm bảo phòng vệ ở Châu Âu cũng cần các nước trong khu vực phải đóng góp nhiều hơn”.
Ông Pence một lần nữa nhắc lại rằng nguyên thủ các nước thành viên NATO đã đồng ý chi ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quân đội của mình vào năm 2014, và rằng nhiều quốc gia “vẫn còn thiếu một đường hướng rõ ràng, thực tế để đạt được yêu cầu này”.
“Nếu nước nào chưa có kế hoạch nào, hãy nhanh chóng tìm ra nó”, ông nói. “Thế giới đang cần sức mạnh của NATO hơn bao giờ hết”.
Lấy dẫn chứng cho cam kết của Mỹ đối với NATO, ông Pence đã nhắc đến việc quân đội Mỹ được triển khai dọc Đông Âu “sau khi Nga có ý định dùng vũ lực vẽ lại đường biên giới các nước”.
Trong khi Washington sẽ tiếp tục “truy cứu trách nhiệm của Nga” sau các sự kiện tại Ukraine, ông Pence khẳng định chính quyền Mỹ “mong muốn hòa bình” và mong “cả hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn”.
Về phần mình, ông Stoltenberg cho biết các nước NATO đã được nghe những lời này từ tất cả những thành viên Mỹ trong chính quyền Trump.
“Chúng tôi đã nhận được một thông điệp rõ ràng từ phía Mỹ”, Tổng thư ký NATO phát biểu, đồng thời thừa nhận rằng mặc dù Mỹ “hoàn toàn ủng hộ” liên minh này, các nước trong NATO cũng phải chi tiêu mạnh tay hơn.
Cùng lúc đó, ông Stoltenberg đã trấn an các thành viên ANTO rằng “điều kiện phòng vệ chung của chúng ta sẽ luôn có hiệu lực”, điều này có nghĩa là các quốc gia không thể chi trả đúng với mức đã đề ra vẫn sẽ được sự hậu thuẫn cần thiết từ các nước khác trong liên minh.