Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence rắc rối vì hộp thư cá nhân
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence |
Theo thông tin do hãng Indianapolis Star đưa ra, trong thời gian làm Thống đốc bang Indiana, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã sử dụng hòm thư điện tử cá nhân để trao đổi các công việc chung. Đáng chú ý là hòm thư cá nhân của ông Mike Pence đã bị các hacker xâm nhập hồi năm 2016.
Theo các thông tin được đưa ra, trong các thư điện tử trong hòm thư cá nhân, ông Mike Pence đã trao đổi với các trợ lý của mình và các chuyên gia tư vấn hàng đầu một loạt các vấn đề, trong đó có cả các vấn đề bí mật như hệ thống an ninh của văn phòng thống đốc, các biện pháp chống khủng bố và phản ứng của Washington đối với các vụ khủng bố trên thế giới. Đáng chú ý là trong 1 bức thư còn có cả đoạn trợ lý của ông Mike Pence chuyển cho ông đoạn thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về việc bắt giữ các nghi phạm khủng bố.
Theo tạp chí USA Today, các chuyên gia về an ninh mạng đang bày tỏ sự nghi ngờ đối với việc sử dụng các hòm thư cá nhân để chuyển giao các thông tin mang tính chất nhạy cảm vì việc sử dụng các hòm thư cá nhân sẽ kém an toàn hơn so với sử dụng các hòm thư của chính phủ.
Ngày 2/3, văn phòng của ông Mike Pence ở Washington đã đưa ra tuyên bố khẳng định rằng Phó Tổng thống Mỹ, cũng như người tiền nhiệm trên cương vị Thống đốc bang Indiana, đã sử dụng song song hòm thư của chính phủ và hòm thư cá nhân để trao đổi. Hành động này hoàn toàn phù hợp với luật của bang Indiana vì đạo luật này cho phép công chức sử dụng các hòm thư cá nhân vào các mục đích công việc.
Tuy nhiên, rắc rối đối với ông Mike Pence là ở chỗ khi còn là Thống đốc bang Indiana, ông đã thường xuyên lên tiếng chỉ trích bà Hilary Clinton vì sử dụng máy chủ và hòm thư cá nhân vào các mục đích công việc chung khi bà là Ngoại trưởng Mỹ. USA Today nhấn mạnh.
Theo hãng thông tấn Reuters, hòm thư điện tử cá nhân của ông Mike Pence đã bị haker xâm nhập từ tháng 6/2016. Những kẻ thâm nhập đã tiếp cận được tất cả các kênh tiếp xúc của Thống đốc Indiana và phát tán các thông tin về việc ông cùng phu nhân đã bị tấn công khi đang ở Philippines. Khi đó ông Mike Pence đã phải viết thư xin lỗi và hủy bỏ thư đã bị rò rỉ.
Đại diện của Phó Tổng thống, ông Mark Lotter cho biết bất cứ so sánh nào giữa ông Mike Pence với bà Hilary Clinton đều “không có cơ sở” vì ông Mike Pence không nắm được các thông tin bí mật cấp nhà nước. Ngoài ra, ông Mike Pence còn sử dụng các dịch vụ của một máy chủ có uy tín, trong khi hòm thư cá nhân của bà Hilary Clinton được lập ở nhà.
Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng phe Dân chủ Mỹ sẽ không bỏ qua sự vụ này để tấn công vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump.