Philippines muốn đàm phán vô điều kiện với Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết, Philippines đang có những sắp xếp để có thể đàm phán vô điều kiện với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và biển Tây Philippines.

“Điều quan trọng nhất là hai bên sẽ có cuộc trao đổi hữu ích”, ông Yasay phát biểu tại Đại sứ quán Philippines ở thủ đô Washington (Mỹ) vào ngày 16/9. Theo Ngoại trưởng Philippines, với trang bị còn chưa đầy đủ, quân đội Philippines sẽ không thể đối phó bằng quân sự với Trung Quốc.

Philippines muốn đàm phán vô điều kiện với Trung Quốc - ảnh 1

Tàu chiến Trung Quốc vẫn ngang nhiên hoạt động trên các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.

Do đó Tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu Hải quân Philippines không tuần tra trên biển cùng với Mỹ, bởi hành động này có thể coi là một động thái gây hấn, khiến việc giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển một cách hòa bình.

Một ngày trước đó, ông Yasay phát biểu tại một diễn đàn tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Philippines rằng đất nước vẫn chưa sẵn sàng để đàm phán với Trung Quốc.

Bắc Kinh khẳng định họ sẽ chỉ đàm phán với Manila nếu nước này không áp dụng phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, có nội dung bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết này cũng khẳng định rằng một số bãi đá và đảo trong khu vực là của Philippines.

“Quan điểm của Philippines là chúng tôi sẽ không đối đầu với họ trong các cuộc hội đàm, mà sẽ nỗ lực để hai bên có những cuộc trao đổi mang tính xây dựng”, ông Yasay nói.

Ngoại trưởng Philippines cho biết, vấn đề trong quan hệ giữa hai nước không chỉ có tranh chấp trên biển mà còn cả đầu tư, thương mại và du lịch. Ông Yasay cho rằng việc hội đàm về ba lĩnh vực này có thể giúp mở ra cơ hội đàm phán hòa bình với Trung Quốc.

Nói về cuộc truy quét đẫm máu tại Philippines, ông Yasay nói rằng một số tổ chức nhân đạo đã không kiểm tra kỹ nguồn thông tin của mình trước khi lên tiếng chỉ trích.

Ngoại trưởng Philippines cho biết, trong số 3.000 người chết trong cuộc chiến chống ma tuy mà ông Duterte thực hiện, 900 tên là những tội phạm bị tiêu diệt trong các chiến dịch của cảnh sát. Số còn lại hiện vẫn đang được điều tra, nhưng có rất nhiều người trong đó là nạn nhân của các cuộc nổ súng giữa các băng đảng.

Ông Yasay nói rằng các tổ chức nhân đạo cần phải kiểm tra nguồn thông tin của mình trước khi chỉ trích chính phủ Philippines vi phạm nhân quyền. Ông nhắc lại rằng Tổng thống Duterte nhậm chức một phần là nhờ lời hứa thực hiện chính sách chống các hoạt động buôn ma túy và các hình thức tội phạm.

Ông Yasay sẽ có mặt tại New York để tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 71, và sẽ không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với các quan chức Mỹ.

Washington vẫn tỏ ra e ngại với Tổng thống Duterte sau những phát biểu gây tranh cãi của ông trong thời gian qua đối với những quan chức Mỹ lên tiếng yêu cầu Philippines tôn trọng nhân quyền.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ PhilStar, một trang báo điện tử của tập đoàn STAR Group của Philippines được thành lập từ tháng 8/2000 chuyên đưa tin về các vấn đề thời sự, kinh tế, giải trí và thể thao.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !