Phiến quân IS chống lại Trực thăng Mỹ như thế nào?
Liên quân vũ trang do Mỹ đứng đầu, gồm các nước phương Tây và đồng minh trong khu vực, đã tiến hành đánh bom các mục tiêu của IS trong những tuần qua nhằm ngăn chặn các cuộc tiến quân nhanh chóng của phiến quân.
Phần lớn chiến dịch không kích của Mỹ đều được thực hiện bởi Không quân Mỹ, và hiện một bản hướng dẫn của IS đi vào chi tiết rất sâu về cách bắn hạ máy bay địch bằng tên lửa phòng không vác vai (còn gọi là MANPADS).
![]() |
Trực thăng Apache là một trong những vũ khí chính của quân đội Mỹ trong nhiều năm. |
Một số trích đoạn đã được dịch của bản hướng dẫn tiếng Ả Rập đã được đăng trên trang web cá nhân của phóng viên Thời báo New York C.J. Chivers. Cụ thể, bản hướng dẫn được viết “nhằm gây tai họa lên đầu quân địch và diệt trừ sự kiêu ngạo của chúng”.
Bản hướng dẫn có rất nhiều lời khuyên về việc phòng chống máy bay trực thăng hiệu quả. Nó khuyên quân khủng bố không được tốn nhiều hơn 10 giây để bắn tên lửa, nhằm tránh bị “thiết bị do thám” của máy bay Apache phát hiện. Nó cũng nói rằng phiến quân phải khai hỏa tên lửa dưới đất “làm sao để bụi không thổi sau khi bắn”. Thậm chí, hướng dẫn còn dạy cách dựng điểm bắn giả, rồi đặt bẫy thuốc nổ tại nơi đó trong trường hợp lính địch đến để kiểm tra nơi bắn.
Ngoài ra, một cách khác để tăng khả năng sát thương là ngắm tên lửa vào trực thăng Apache khi người trên máy bay đang bận bắn mục tiêu khác, bởi nếu phi công bị đánh lạc hướng, anh ta ít có khả năng nhận thức để tránh tên lửa đang tới gần. Trong trường hợp phiến quân có hai khẩu MANPADS, tốt nhất là bố trí hai tên lửa cách nhau từ 200 đến 500m và khai hỏa cách nhau 10 giây.
Những chiến thuật này nhằm gây ra thương vong lớn nhất cho kẻ địch. Một lời khuyên khác là, phiến quân nên đợi sự xuất hiện của các máy bay khác sau khi bắn hạ một Trực thăng Apache và nên làm hết sức để tiêu diệt toàn bố. Để làm được điều này, hướng dẫn ghi rằng quân khủng bố phải trang bị từ 4 đến 6 quả tên lửa phòng không cho mỗi cuộc tấn công, bởi mục tiêu luôn phải là tiêu diệt càng nhiều máy bay càng tốt.
Bên cạnh đó, phiến quân IS nên đưa theo một lính bắn tỉa để phòng khi có địch sống sót. Hướng dẫn nói quân IS phải bắn để có thể đảm bảo càng nhiều quân địch tử vong càng tốt, cụ thể là người dùng MANPADS không nên bắn từ “khoảng cách 1500m tính từ tầm nhìn của máy bay, nếu không sẽ khiến phi công địch trốn chạy sau khi tên lửa được khai hỏa”.
Hướng dẫn có những bước rất cụ thể đến rùng mình, có thể thấy tác giả đã có sự hiểu biết sơ bộ, thậm chí tường tận cách sử dụng MANPADS trên chiến trường. Phiến quân IS có nhiều kẻ am hiểu phòng không hiện đang phát tán những kiến thức đó trong hàng ngũ quân đội.
Thế là, một phương pháp tác chiến thể hiện sự tàn độc của tập đoàn khủng bổ đã ra đời, khiến quân Mỹ phải kiểm tra lại phương thức tác chiến của quân đội mình.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…