Phạt tội ngoại tình vì 80% ly hôn do "người thứ 3"?

Đó là chia sẻ của luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty luật Dragon qua cuộc trao đổi với phóng viên Infonet về dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp, theo đó ngoại tình có thể xử phạt một triệu đồng.

Vấn đề đặt ra là việc tăng mức xử phạt có thay đổi được tình trạng ngoại tình hiện nay khi mà trong những năm qua việc xử phạt trường hợp ngoại tình là rất hiếm.

Mới đây dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp do Bộ Tư pháp xây dựng và đang lấy ý kiến về mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng được áp dụng đối với người đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Tương tự, những người chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính... cũng được áp dụng theo khung phạt này.
Theo quy định hiện hành mức phạt tương ứng với các hành vi nêu trên là 100.000- 500.000 đồng.

Phạt tội ngoại tình vì 80% ly hôn do
Phạt tiền từ 200 nghìn đồng đến một triệu đồng có đủ sức săn đe? Ảnh minh họa

Trao đổi với Phóng viên Infonet, luật sư Nguyễn Minh Long, Giám đốc Công ty luật Dragon cho biết Việc xử phạt hành vi ngoại tình tôi đồng tình ủng hộ, trong năm vừa rồi ly hôn xảy ra rất nhiều. Từ ra Tết đến nay công ty đã tiếp nhận gần 200 vụ. Nó gần như một tiếng chuông báo động. Rất nhiều lý do dẫn đến ly hôn nhưng đa phần 70-80% liên quan đến việc phát hiện người thứ 3. Ngoài ra có khoảng 5% liên quan đến những mâu thuẫn, khúc mắc phát sinh trong cuộc sống riêng.

Chúng ta có thể nhận thấy rất nhiều vụ án hình sự liên quan đến ngoại tình, do ghen tuông mà dẫn đến tự tử hay sát hại tình địch. Chính vì thế tăng mức phạt được đưa ra trong dự thảo là một việc làm nhằm chấn chỉnh lại tình trạng ngoại tình. Tuy nhiên, mức phạt như thế không phải là cao. Vấn đề quan trọng hơn  tăng mức phạt rồi là làm thế nào để thực thi được nó.

Sau khi đề xuất tăng mức xử phạt ngoại tình từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng đã khiến dư luận hết sức quan tâm, có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Trên các trang mạng xã hội cũng trao đổi rất sôi nổi.

Mặc dù dự thảo đề xuất tăng mức xử phạt lên 1 triệu đồng nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng mức phạt như trên là quá thấp, quá rẻ và đề nghị tăng mức xử phạt lên chục triệu đồng.

Đồng tình với ý kiến tiền phạt chưa đủ sức răn đe, Luật sư Long cũng bày tỏ, đối với những người kinh doanh mức phạt chỉ từ 200 nghìn đến 1 triệu đồng với họ là quá nhỏ liệu có đủ sức răn đe khi mà ngoại tình hiện nay đang diễn ra phổ biến và gây ra những hậu quả khôn lường.

Tuy nhiên luật sư Long cũng chỉ rõ luật đã ban hành nhưng từ trước đến nay những trường hợp ngoại tình phải chịu phạt hành chính là đếm trên đầu ngón tay. Cho đến thời điểm này nó mới thực sự bung ra, mọi người mới chú ý và nhìn nhận cần phải có sự thiết thực, sát sao trong vấn đề pháp lý. Nghiêm túc nhìn lại chúng ta cần phải đi sâu hơn, cần có hành lang riêng cho văn bản quy định vi phạm như thế nào, dấu hiệu vi phạm như thế nào là đủ cơ sở để khởi tố, phạt hành chính. Chẳng hạn phải quy định rõ từng thang bậc nếu phát hiện lấn 1, lần 2 mức phạt như thế nào và nếu vẫn vi phạm thì xử lý ra sao.

Việc tăng mức tiền phạt lên liệu có thể chấn chỉnh được tình trạng ngoại tình hay không? Cái quan trọng ở đây là chúng ta cần một sự đồng bộ, vào cuộc từ nhiều phía để thực thi việc phạt.

Từ trước đến nay khi phát hiện ngoại tình, nhiều người thường chọn cách hòa giải. Vấn đề này liên quan đến đời tư nên việc xử lý chưa mạnh tay. Bởi đối với đối với những người là cán bộ công chức, việc phạt hành chính là cả vấn đề danh dự, uy tín.

Phạt ít hay nhiều đó cũng chỉ là hình thức, nhưng thông qua đó để người ta có một cái nhìn đúng đắn hơn, tự điều chỉnh hành vi của mình. Cho dù ta đưa ra mức cao nhưng nếu như không có sự đồng bộ từ các cơ quan ban ngành, chính quyền, địa phương, cơ quan quản lý cá nhân thì khó mà xử lý.

Vấn đề mấu chốt là quy định rồi nhưng thực thi ra sao?

Diệu Thùy

Gửi trao vị hạnh phúc, đón xuân tròn đầy cùng bộ sản phẩm Tết từ TH

Với bộ sản phẩm đồ uống Tết Ất Tỵ 2025 từ TH cùng các món ăn chế biến sẵn của TH true Food, bạn không mất nhiều thời gian chuẩn bị những bữa tiệc tinh tế, đong đầy yêu thương.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

SHB livestream tìm ra khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm 310 triệu đồng

Vừa qua, SHB đã tiến hành quay số trúng thưởng cuối kỳ chương trình “Tiết kiệm an tâm - Nhận quà xứng tầm” theo hình thức livestream công khai, nhận được sự quan tâm đông đảo của khách hàng, người dân.

Công nghệ sản xuất tạo nên nước uống Sữa trái cây mãng cầu vạn người mê

Chính quy trình và công nghệ sản xuất hiện đại đã tạo nên hương vị tự nhiên thơm ngon khác biệt cho thức uống từ mãng cầu mới của Tập đoàn TH.

Sức nóng Đô thị nghỉ dưỡng Sun Group tại Hà Nam chưa hạ nhiệt

Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.

Khách nước ngoài 'đổ' về làng Vòng thưởng thức đặc sản nức tiếng mùa thu Hà Nội

Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.

Giới trẻ trải nghiệm ‘siêu xanh, siêu xinh’ cùng Vinamilk

Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.

Cán bộ, công chức đóng BHXH 15 năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ giữ nguyên lương hưu

Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.

45 tuổi đóng BHXH về già vẫn có lương hưu?

Lao động tự do hơn 40 tuổi nếu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện thì đến tuổi nghỉ hưu vẫn đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng.

Đang cập nhật dữ liệu !