Y án 19 năm tù đối với chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang

Đúng 12h20’ ngày (11/9), Tòa án phúc thẩm Cấp cao tại Hà Nội bước vào phần tuyên án. Tòa phúc thẩm tuyên y án 19 năm tù như cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Sau nửa ngày xét hỏi, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án. Theo chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, lẽ ra sau khi chị Huyền tử vong, bị cáo Tường phải giữ nguyên hiện trường, thông báo cho cơ quan chức năng, thông báo cho gia đình chị Huyền lo hậu sự. Tường đã không làm vậy mà phi tang xác nạn nhân khiến nỗi đau chồng lên nỗi đau.

Nhận án sơ thẩm, Tường kháng cáo toàn bộ bản án.

Y án 19 năm tù đối với chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang - ảnh 1

Chủ tọa phiên tòa công bố bản án.

Tại phiên phúc thẩm, chủ tọa Nguyễn Minh Quang cho rằng, xét kháng cáo của bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng có thành tích trong công tác, vợ đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, tuy nhiên với hành vi của bị cáo, việc cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về cả hai tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" là không oan.

Y án 19 năm tù đối với chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang - ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên bố bản án.

Bị cáo thành khẩn nhận tội, gia đình bồi thường, tuy nhiên xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX xét thấy không đủ căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Với kháng cáo của bà Hằng, ô tô là tài sản của vợ chồng bị cáo, tuy nhiên chiếc xe là phương tiện dùng vào việc phạm tội, cấp sơ thẩm đã tuyên tịch thu sung công quỹ là có cơ sở. Sau này nếu chị Hằng có tranh chấp, sẽ giải quyết bằng một vụ án khác.

Y án 19 năm tù đối với chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang - ảnh 3

Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh được các chiến sĩ công an đưa ra xe thùng.

HĐXX bác kháng cáo của bị cáo và bà Hằng, giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Tường 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" và  "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", tổng hợp hình phạt là 19 năm tù. Cấm hành nghề liên quan đến các dịch vụ y tế trong vòng 5 năm.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao cho rằng lời khai của bị cáo Tường không có gì mới. Việc Tòa cấp sơ thẩm tuyên tịch thu chiếc ô tô, phương tiện chở xác chị Huyền, là chính xác.

Y án 19 năm tù đối với chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang - ảnh 4

Bi cáo Tường và Khánh lên xe thùng về trại giam.

Từ những lập luận nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao giữ quyền công tác tại Tòa đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên các phán quyết của án sơ thẩm.

Được nói lời sau cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Tường nói: “Bị cáo rất đau xót trước việc làm của mình. Bị cáo mong Hội đồng xét xử bao dung, giảm nhẹ mức phạt”.

Hải Ngọc

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !