Xử Châu Thị Thu Nga: Tranh cãi nảy lửa, dồn luật sư đến chân tường

“Tôi cảm nhận hôm nay đang bỏ lọt tội phạm. Nếu không có sự bảo kê, bao che của cán bộ công chức của Hà Nội thì bà Nga không thể đến ép cọc ở đấy được".

Có công chức bao che

Ý kiến thẳng thắn của bị hại tại phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ngày 6/10 khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.

Ông Nguyễn Thế Hà (người được bị hại ủy quyền) cho hay, trước khi ký hợp đồng, ông tìm hiểu rất kỹ về dự án trên mạng internet. Ngoài ra, ông còn 3 lần đến khu đất dự án cũng như sàn giao dịch của Housing Group ở Quốc Oai để xem hồ sơ, mô hình thiết kế.

"Tôi tin đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Tôi cảm nhận hôm nay đang bỏ lọt tội phạm. Nếu không có sự bảo kê, bao che của cán bộ công chức Hà Nội thì bà Nga không thể đến ép cọc ở đấy (dự án) được", ông Hà nói.

"Người dân bình thường chỉ cần đem một xe cát, đào móng xây chuồng gà, sau hai tiếng đồng hồ là cơ quan chức năng đến ngay, chứ đây bà Nga mang cả máy ép cọc đến..." - tới đoạn này âm thanh truyền đến phòng dành cho phóng viên bất ngờ bị gián đoạn.

Nhiều bị hại tin tưởng bị cáo Châu Thị Thu Nga vì tại thời điểm đó bị cáo là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Theo tài liệu truy tố, đối với hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân thuộc Sở, ban, ngành thuộc UBND TP Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và hành vi của một số cá nhân thuộc UBND thị trấn Cầu Diễn như việc để cho Công ty Housing Group thi công cọc khoan nhồi khi chưa có giấy phép xây dựng; giao cho liên danh Công ty Housing Group và Công ty HAIC nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5 và ô đất HH2 nhưng không kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Quá trình điều tra, VKSND Tối cao đã có nhiều có văn bản yêu cầu cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) làm rõ nội dung này.

Ngày 9/6/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định số 10/C46-P11 về việc tách hành vi trên để điều tra làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Tranh cãi nảy lửa giữa bị hại với luật sư bào chữa nguyên giám đốc sàn Housing Group Nguyễn Thị Tình

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Tình, nguyên giám đốc sàn Housing Group, đề nghị được thẩm vấn bị hại Vũ Thị Phương Nga, nữ giảng viên ĐH Luật, đã nộp hơn 400 triệu đồng để mua căn hộ ở dự án B5 Cầu Diễn.

Bị hại này cho biết, trước khi ký hợp đồng vay vốn, cả hai vợ chồng chị có tới Sàn giao dịch bất động sản Housing Group để xem hồ sơ pháp lý, đồng thời tìm hiểu cả thông tin trên website của Công ty.

“Hồ sơ pháp lý thì làm sao chúng tôi biết được giả hay thật bằng mắt thường, tôi chỉ tin đó là những văn bản thật”, bị hại nói.

Cung cấp thêm thông tin, bị hại Phương Nga cho biết, năm 2010, vợ chồng chị dự kiến đóng tiền mua căn hộ 95m2 và số tiền phải nộp là 427 triệu đồng, tương đương 30% giá trị căn hộ, nhưng không có hợp đồng mà chỉ có phiếu thu. Đến năm 2011, được đổi phiếu thu mới và có ký thỏa thuận vay vốn.

“Vì sao chị không đề nghị Housing Group ký hợp đồng mua căn hộ hay hợp đồng mua nhà ở mà chị lại ký thỏa thuận vay vốn?”, vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Tình hỏi.

Trả lời câu hỏi này, bị hại cho hay, sở dĩ buộc phải mua kiểu “lúa non” như thế vì được biết vào thời điểm đó, quy định pháp luật không cho phép các doanh nghiệp được phép bán hàng khi chưa xây xong móng nên không thể có hợp đồng mua bán căn hộ được, phải là thỏa thuận vay vốn.

“Bản chất của thỏa thuận vay vốn này chính là một dạng hợp đồng, có thể hiểu là hợp đồng mua nhà. Nếu là vay vốn thì cái quan tâm đầu tiên và cuối cùng là tiền lãi bao nhiêu. Hợp đồng giữa tôi và Housing Group là quyền mua căn hộ trong tương lai của Housing”, bị hại nói thêm.

“Hợp đồng có nói đến trong thời hạn 12 tháng có quyền rút lại vốn, có nghĩa trong suy nghĩ của chị cho rằng là mua căn hộ, còn thực tế trong hợp đồng là thỏa thuận vay vốn, theo chị đây là hợp đồng dân sự vay vốn hay hợp đồng mua nhà ở?”, luật sư hỏi vặn bị hại.

“Cái luật sư vừa nói chỉ là một trong những điều khoản trong hợp đồng. Nhưng tại mục 3 hợp đồng nói tôi được quyền mua căn hộ bao nhiêu mét, tầng bao nhiêu…. Thời điểm đó lãi suất bình thường ngân hàng 11-13%/năm, chúng tôi có ngu si gì đâu mà đi thỏa thuận với lãi suất vay 0,6% như thế”, bị hại trả lời.

Vị luật sư bào chữa bị cáo Nguyễn Thị Tình tiếp tục hỏi dồn bị hại: Vậy, tại sao chị không ký hợp đồng mua nhà ở?

Bất ngờ, bị hại hỏi ngược lại: Tại sao luật sư không hỏi Housing Group vì sao không đưa hợp đồng mua nhà ở để chúng tôi ký?

“Tôi ký hợp đồng vay vốn là vì tôi có quyền được mua căn hộ trong đó, hợp đồng có điều khoản thỏa thuận là quan trọng nhất, và những thỏa thuận không vi phạm pháp luật, vậy hãy làm đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Tôi đã làm đúng chức trách của mình là nộp tiền cho các anh, các chị thì các anh chị hãy làm đúng hợp đồng, hãy trả lại cho chúng tôi nếu các anh chị không làm đúng như hợp đồng, hãy trả lại cho chúng tôi sau 12 tháng. Chúng tôi có làm đơn đòi, nhưng được trả lời: Nếu chị muốn đòi thì chị tìm người khác thế chỗ, chết thay cho chị đi, làm sao chúng tôi tìm được và nếu có tìm được chúng tôi cũng không có lương tâm để làm việc đấy”, bị hại bức xúc khi trả lời.

Sau đối chất, nữ bị hại Vũ Thị Phương Nga mong HĐXX thông cảm vì quá trình trả lời có những lúc quá căng thẳng và nói thêm “Housing Group phát triển hay không không phải vấn đề chúng tôi mong muốn. Chúng tôi chờ đợi căn hộ của chính mình nhưng giờ đã thất vọng”.

Sau 5 ngày diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phiên tòa tạm nghỉ. 8 giờ sáng thứ Hai (ngày 9/10), phiên tòa tiếp tục làm việc và bước vào phần tranh luận.

Minh Thư

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !