Xóa ổ rút lõi container

Như ANHP đã đưa, ngày 10-12-2014, Phòng PC45 - CATP Hải Phòng bắt quả tang 14 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà số 5/919 đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân.

Ngày 11-12-2014, các đối tượng trên đã bị xử phạt hành chính. Đây cũng là nhóm đối tượng chuyên trộm cắp hàng trong container trên đường vận chuyển do Nguyễn Văn Trung (tức Trung Xèng), sinh 1984, ở An Lâm, Nam Sách, Hải Dương, cầm đầu, mà trinh sát Đội 2, Phòng PC45 đang giám sát. Trước đó, Nguyễn Văn Trung thuê nhà số 5/919 đường Thiên Lôi để cả nhóm tụ tập sử dụng ma túy, chung sống theo kiểu bầy đàn.

Xóa ổ rút lõi container - ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi khi các đối tượng (thường là những lái xe container) nằm trong đường dây này thông báo “có hàng”, Trung lệnh cho đồng bọn mang theo phương tiện chuyên dùng, đón sẵn tại điểm hẹn để cạy phá, rút lõi container. Qua kiểm tra nhà số 5/919 đường Thiên Lôi, cơ quan công an thu giữ nhiều kìm cộng lực, tuýp sắt, búa, dây chì (dùng làm kẹp niêm phong container)...; 1,21 gam ma túy đá (methamphetamine) cùng số tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ gồm: 4 túi nilon chứa tôm đông lạnh (10kg); 8 thùng các-tông chứa các linh kiện điện tử và pin điện thoại.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng PC45 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với: Nguyễn Văn Trung; Phạm Mạnh Hùng, sinh 1981; Phạm Văn Cường, sinh 1983, cùng ở xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Bùi Văn Tuân, sinh 1984, ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; Phạm Tiến Dũng, sinh 1982; Đỗ Văn Hồng, sinh 1985, cùng ở xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ; Tô Văn Giang, sinh 1990, ở xã Quảng Điền; Phạm Việt Anh (tức Cún), sinh 1994, ở xã Quảng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Cấn Văn Hậu, sinh 1983, ở thôn Trại Sơn; Vũ Ngọc Binh (tức Xoong), sinh 1987, ở xóm 9, xã An Sơn; Trần Văn Điệp, sinh 1980, ở thôn 7, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên; Nguyễn Đức Anh, sinh 1984, ở 287 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài; Trần Anh Hùng (tức Trề), sinh 1984, ở 47A1/52 Nguyễn Tường Loan, phường Nghĩa Xá; Bùi Thế Sơn, sinh 1991, ở 4/46/48 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng; Trần Văn Cương, sinh 1984, ở xã Cương Chính, huyện Yên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Đào Hồng Sĩ, sinh 1985, ĐKTT xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, hiện ở 582 đường Hùng Vương, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận: Vào 6h ngày 4-12-2014, sau khi nhận lệnh của Cty TNHH Trang Nguyễn điều khiển xe container BKS: 15C-062.58, rơ-moóc 15R-029.69 chở container APHU4550716 của Cty TNHH thương mại xuất nhập khẩu quốc tế Hàng Hải từ Cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng, đi kiểm hóa tại kho ngoại quan Quảng Bình, thuộc địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Vũ Ngọc Binh đã nảy ý đồ trộm cắp tài sản trong container.

Sau khi được Binh gọi điện báo, Trung cùng với Trần Văn Điệp đến kho ngoại quan phường Quán Toan kiểm tra kẹp chì trên container và bàn với Binh, Điệp kế hoạch hành động. Đến 15h cùng ngày, Trung chỉ đạo Cấn Văn Hậu đi xe taxi do Đào Hồng Sĩ lái cùng với Phạm Mạnh Hùng chỉ đường cho Binh đưa xe container về bãi Chung Chính, ở số 4 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, Hồng Bàng, còn Điệp gọi điện cho Bùi Văn Tuân, Phạm Văn Cường, Đỗ Văn Hồng cùng đến bãi để thực hiện kế hoạch.

Tại đây, Trung dùng dụng cụ phá kẹp chì, mở container rồi giao cho đồng bọn trộm cắp 20 kiện hàng chứa các linh kiện điện tử và pin điện thoại (trị giá trên 260 triệu đồng) cho lên ô tô của Trung, sau đó đóng cửa container và kẹp lại chì như cũ cho Binh điều khiển xe đi trả hàng. Số tài sản trộm cắp được, Trung đưa về nhà 5/919 Thiên Lôi, phường Kênh Dương để đem đi tiêu thụ, nhưng chưa tiêu thụ hết thì bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ngày 6-12, Trung chia cho Binh 35 triệu đồng là số tiền tiêu thụ số tài sản trộm cắp trên.

Xóa ổ rút lõi container - ảnh 2
Tang vật bị thu giữ trong một vụ rút lõi container

Tiếp đó, ngày 9-12, Cty TNHH Hà Thương giao cho Trần Văn Cương điều khiển xe BKS: 15C-07738 vận chuyển 1 container đông lạnh của Cty TNHH Nhã Phương từ Cảng Hải Phòng đi cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng. Đến 0h ngày 10-12-2014, sau khi nhận hàng từ Cảng Hải Phòng, Cương gọi điện báo cho Điệp thì Điệp thống nhất với Trung sẽ tổ chức trộm cắp hàng trong container tại một bãi trống thuộc địa phận xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sau đó, Điệp cùng các tên: Phạm Mạnh Hùng, Trần Anh Hùng, Tô Văn Giang, Đào Hồng Sĩ, Đỗ Văn Hồng,  Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Đức Anh, Bùi Thế Sơn, Phạm Việt Anh và Cấn Văn Hậu chuẩn bị dụng cụ phá container rồi đi 2 xe taxi từ Hải Phòng đến Hưng Yên. Còn Trung cùng với Bùi Văn Tuân và Phạm Văn Cường đi từ Hà Nội đến Hưng Yên và gặp nhau ở điểm hẹn chờ sẵn.

Đến 4h cùng ngày, khi Cương cho xe vào bãi, Trung và Điệp dùng bản mã tự chế và một số dụng cụ khác mở cánh cửa container, phát hiện hàng bên trong là tôm đông lạnh nên bảo cả bọn bóc các hộp lấy mỗi hộp 1 túi nilon, trọng lượng 2,5kg/túi, sau đó dùng băng dính dán hộp lại. Khi lấy được 379 túi tôm, trọng lượng là 947kg (trị giá gần 190 triệu đồng), bọn Trung chuyển các hộp đã bị rút lõi vào container rồi đóng cửa lại cho Cương đi trả hàng và giao cho Phạm Việt Anh cùng với Đào Hồng Sĩ áp tải số hàng trộm cắp đi bán được 52 triệu đồng đem về chia nhau ăn tiêu.

Ngoài 2 vụ án trên, một số đối tượng còn khai báo: Trong thời gian từ cuối tháng 11-2014 đến khi bị bắt giữ, chúng đã tham gia một số vụ rút lõi container trên đường vận chuyển tại địa bàn TP Hải Phòng và một số tỉnh, thành khác (cơ quan điều tra, chưa xác định được bị hại).

Ngày 24-5, Phòng PC45 đã hoàn chỉnh kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị đưa ra truy tố các đối tượng gây ra 2 vụ án nêu trên.

KĐ/ANHP

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !