World Cup 2018: Bài học từ những vụ trọng án vì cá độ

Nửa tháng qua, hàng loạt trận đấu gây sốc đã có những con bạc vì thua độ lớn, bí bách tìm đến cái chết... Một số vụ giết người vì mâu thuẫn tiền bạc khi cá độ.

Giết người vì thua cá độ bóng đá

Một trong số đó phải kể đến vụ việc đau lòng xảy ra tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khiến 1 người tử vong. Khoảng 18h ngày 27-6, Nguyễn Tấn Dũng cùng Nguyễn Ngọc Trung đến cơ sở cầm đồ tại số nhà 348 đường Trần Cao Vân, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, do Nguyễn Thế Lâm (32 tuổi), Nguyễn Văn Đức (22 tuổi), Nguyễn Quốc Nghĩa (21 tuổi, cùng trú huyện Tiên Phước, Hồ Việt Thắng (27 tuổi) và Nguyễn Thanh Huân) (28 tuổi), cùng trú Hòa Hương, TP Tam Kỳ làm chủ để vay tiền cá độ bóng đá World Cup. 

Trong lúc nói chuyện giữa hai bên đã xảy ra xích mích, Huân, Đức, Thắng đã tấn công Dũng. Các đối tượng dùng hung khí gậy, dao làm phương tiện gây án. Hậu quả để lại là Thắng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Có gã chồng đã nhẫn tâm đâm chết vợ vì thua cá độ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 23/6, tại đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là một ví dụ.

Nguyên nhân sự việc được xác định do 2 vợ chồng tranh cãi chuyện thua độ bóng đá, trong quá trình nói chuyện, Nguyễn Minh Tiến (33 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc T (18 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước) đã xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng này sau khi dùng ma túy đã bị kích động, cướp đi mạng sống của người vợ. 

Một số đối tượng do không chịu được việc thúc ép đòi nợ, phải đến cơ quan Công an tự thú về hành vi đánh bạc. Trường hợp của Mai Văn Thiết (33 tuổi, trú thôn 6) và Đỗ Phong (30 tuổi, trú thôn 3, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng) là một ví dụ. 

Vào ngày 14/6, Phong và Thiết thỏa thuận với nhau sẽ cá độ bóng đá theo kết quả các trận đấu vòng bảng World Cup 2018. Thực hiện giao kèo, hằng ngày, hai bên đã nhắn tin qua điện thoại để cá độ. Cụ thể, đã cá cược 8 trận đấu vòng bảng Wolrd Cup 2018, mỗi trận từ 3 đến 14 triệu đồng. 

Đến 17/6, Thiết đã thua Phong hơn 8 triệu đồng và đi đến Công an huyện Phú Riềng tự thú về hành vi đánh bạc. Công an huyện Phú Riềng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thiết và Phong để xử lý.

Cũng vì cờ bạc, nhiều con bạc phải tìm đến cái chết để giải thoát. Chỉ trong ngày 27/6, Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã cứu sống hai trường hợp tự tử vì thua nợ cá độ bóng đá mùa World Cup 2018. 

Trường hợp đầu tiên là người đàn ông 47 tuổi, ở tại quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Người đàn ông này được người thân trong gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do thua nợ bóng đá, người này đã uống thuốc trừ sâu để kết thúc đời mình... 

Trước đó vào chiều 22/6, do thiếu tiền trả nợ bóng đá, Lê Văn P. (28 tuổi, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) định nhảy cầu Chương Dương tự tử. Nhưng rất may đã được Đội Cảnh sát giao thông số 5 Công an TP Hà Nội phát hiện và khuyên giải kịp thời. 

Qua chia sẻ, P. tâm sự rằng do ham đỏ đen, anh ta đã nhiều lần đặt cược vào các đội bóng mạnh nhưng thường xuyên bị thua và bí bách suy nghĩ tiêu cực, kết liễu đời mình, khi số tiền đã lên tới gần 200 triệu đồng. Khi bị các chủ nợ đòi tiền gắt gao, anh ta đã viết giấy bán nhà...

Đối tượng trộm cắp tài sản để lấy tiền cá độ bóng đá.

Phần thua thiệt luôn về người chơi

Năm 2017, Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo Nghị định này, Chính phủ cho phép doanh nghiệp được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc có thể chấm dứt không cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. 

Theo đó, chỉ những doanh nghiệp đủ điều kiện mới được phép kinh doanh đặt cược. Doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư phải xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, hay còn gọi là giấy phép con.

Doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, còn phải cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và hỗ trợ cộng đồng...

Đến thời điểm này ở Việt Nam chưa có bất kỳ doanh nghiệp, một pháp nhân nào tham gia vào “cuộc chơi” cá cược. Vì thế, cá độ bóng đá, tổ chức cá độ bóng đá trong World Cup 2018 tại Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật. Khi tham gia, người chơi cá độ và đối tượng tổ chức có thể bị bắt giữ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cùng với đó dẫn đến nợ nần, tan nát cửa nhà. Về phía Nhà nước, số tiền chuyển tiền ra nước ngoài trong các vụ cá độ rất lớn, gây ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ.

Với tỷ lệ cá cược như hiện nay, phần thắng thường nghiêng về các nhà cái và phần thua thiệt luôn thuộc về những người chơi. Vì thế, mọi người trước khi quyết định đỏ đen, luôn nhớ rằng “cờ bạc là bác thằng bần”.

cand.com.vn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !