Vũ “nhôm” tự bào chữa: Bị cáo không phải là dạng “cù bất cù bơ”

Tự bào chữa cho bản thân tại phiên tòa sáng nay, 29/01, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) cho rằng bản thân trước khi được tuyển dụng vào làm tình báo viên năm 2009 cũng đã có 2-3 doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, chứ không phải là dạng “cù bất cù bơ”.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm buộc tội và đề nghị HĐXX tuyên mức án từ 14-15 năm tù đối với Phan Văn Anh Vũ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, Vũ “nhôm” cho rằng Viện Kiểm sát đã không xem xét yếu tố gỡ tội cho bị cáo.

“Bị cáo biết rằng Viện Kiểm sát là cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng thời là cơ quan buộc tội, nhưng trong vụ án này bị cáo chưa thấy Viện Kiểm sát xem xét gỡ tội cho bị cáo. Bị cáo hoàn toàn không chối tội, nhưng giữa việc có tội hay không có tội như một sợi dây mong manh, hiểu là có tội cũng được, nhưng hiểu là không có tội cũng được”, Phan Văn Anh Vũ nói.

Một lần nữa, Vũ “nhôm” khẳng định bị cáo chỉ được giao phát triển kinh tế và “không biết làm thế nào cho đúng”.

Bị cáo cũng cho rằng hai cựu Thứ trưởng Công an cùng bị truy tố trong vụ án này là Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, cùng hai cán bộ trực tiếp phụ trách bị cáo là Phan Hữu Tuấn (nguyên Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an), Nguyễn Hữu Bách (nguyên Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V - Bộ Công an) hoàn toàn không có tư lợi trong vụ việc này.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Đồng thời, Vũ “nhôm” cho rằng Cáo trạng buộc bị cáo có hành vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xung quanh việc mua nhà công sản không qua đấu giá, điều này đúng hay không luật sư đã nói, đại diện UBND TP.HCM và Đà Nẵng đã trả lời tại phiên tòa. Nếu đúng là có tội, bị cáo xin được hoàn thành trách nhiệm dân sự, đồng thời khẳng định hành vi của bị cáo “không đến mức phải truy tố”.

Cựu Chủ tịch HĐQT của hai công ty cho rằng bản thân trước khi được tuyển dụng vào làm tình báo viên năm 2009 cũng đã có 2-3 doanh nghiệp đang ăn nên làm ra, chứ không phải là dạng “cù bất cù bơ”.

“Trước khi được vào làm tình báo viên, bị cáo có 2-3 doanh nghiệp dang kinh doanh hiệu quả đàng hoàng, chứ không phải cù bất cù bơ để mà lợi dụng". Vũ nhôm cũng nói rằng nếu kết tội bị cáo như vậy sẽ là điều mất uy tín trong ngành.

Bị cáo cũng thể hiện sự bức xúc khi hiểu rằng Viện Kiểm sát đang cáo buộc bị cáo Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách đứng sau lưng bị cáo để thông đồng, hỗ trợ bị cáo; đồng thời bày tỏ lo ngại ảnh hưởng đến danh dự của gia đình bị cáo.

“Bị cáo mong HĐXX xem xét cân nhắc toàn bộ sự việc”, Phan Văn Anh Vũ kết thúc phần tự bào chữa.

Trước đó, trong ngày đầu xét xử, Vũ “nhôm” cho rằng bị cáo có “10 phần tốt, 2 phần xấu” nhưng Viện Kiểm sát chỉ xem xét đến “phần xấu” mà không “đoái hoài” gì đến “phần tốt” của mình.

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !