Vũ "nhôm" cảm ơn Trần Phương Bình đã minh oan cho mình

Chiều 13/12, Phan Văn Anh Vũ đã được tự bào chữa về số tiền 200 tỷ đồng Bình cho Vũ vay sau nhiều lần đề nghị. Vũ và ông Trần Phương Bình bất đồng quan điểm trước lời tự bào chữa của bị cáo Vũ v. Tuy nhiên khi nói lời sau cùng, Vũ nhôm lại “gửi lời cảm ơn đến anh Bình” vì đã minh oan cho bị

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ khá bức xúc khi VKS không quan tâm tới những tài liệu và chứng cứ mà luật sư và bản thân Vũ đưa ra tại tòa.

Ngay khi bắt đầu, Vũ cho rằng thời gian qua “rất mệt mỏi, không phải vì lý do sức khỏe mà vì không được đối xử công bằng”. Theo Vũ, trong những ngày vừa qua, bị cáo và luật sư đã đưa ra nhiều tài liệu, chứng cứ để chứng minh mình vô tội nhưng “VKS hầu như không quan tâm”.

Trong chiều 13/12, bị cáo Vũ tiếp tục nói về khoản tiền 200 tỷ đồng được Trần Phương Bình cho vay để mua cổ phiếu của Ngân hàng Đông Á (DAB). Vũ khẳng định việc mình nộp số tiền này là thật, còn “nguồn tiền như thế nào, của ai là chuyện khác”.

"Sau này cơ quan điều tra cho bị cáo biết là anh Bình dùng tiền của DAB nộp vào cho bị cáo, nhưng việc đó là anh Bình nộp sai nên không thể kéo bị cáo vào. Bị cáo hoàn toàn không nghe, không thấy, không biết gì (về nguồn gốc số tiền - PV)" – Vũ nói.

Trả lời về vấn đề này sau đó, bị cáo Trần Phương Bình cho biết, bản thân không trao đổi với Vũ về nguồn gốc số tiền này. "Bị cáo có trao đổi với Vinh, mục đích là để Vũ nghe được, còn Vũ có nghe được hay không thì không thuộc nhận thức của bị cáo” – ông Bình khai.

Trong lời nói sau cùng, Vũ vẫn khẳng định mình bị oan. Tuy nhiên, Vũ “gửi lời cảm ơn đến anh Bình” vì đã minh oan cho mình một phần, đó là việc ông Bình thừa nhận không cho Vũ biết nguồn tiền 200 tỷ đồng cho Vũ vay.

Cuối ngày làm việc, Chủ tọa Phạm Lương Toản cho biết, dù phần tranh luận có thể chưa làm thỏa mãn một số luật sư, nhưng HĐXX không cần thấy phải tiếp tục, vì đã được đối đáp 2 lần.

“Trường hợp nào thấy còn cần tranh luận phần nào khác thì gửi biên bản qua thư ký phiên tòa để HĐXX xem xét” – ông nói.

Bước vào phần nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo nguyên là lãnh đạo DAB như Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến nghẹn ngào nói lời xin lỗi, bày tỏ ăn năn, hối hận vì sai phạm của bản thân kéo theo nhiều cấp dưới vào vòng lao lý; nhiều bị cáo khóc không thành tiếng khi nhắc đến gia đình, người thân...

HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 20/12 tới.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !