Vụ công an đe "tát vỡ mồm" công dân tại Hải Phòng: Sai đến đâu xử lý đến đó!

“Chúng tôi đang điều tra, sai đến đâu xử lý đến đó”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) sau khi tiếp nhận đơn của công dân tố cán bộ Công an huyện mạt sát, đe dọa đánh người dân.

Nơi xảy ra vụ việc.

Mấy ngày qua, cư dân mạng xã hội đang xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh tranh cãi khá gay gắt giữa một người phụ nữ với cán bộ mặc quần áo giống quân phục công an, được cho là công tác tại Công an huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Theo nội dung trong đoạn video, một người phụ nữ tỏ ra bức xúc cũng như nghi ngờ cách làm việc của cán bộ điều tra và cho rằng Công an huyện Kiến Thụy có dấu hiệu bao che, bênh vực tội phạm.

Sau khi lời “qua tiếng lại”, người mặc quân phục đã chửi thề và nói "Tao tát vỡ mồm, mày bố láo".

Trao đổi với phóng viên, chị Đặng Thị Thương (33 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), người đã chia sẻ thông tin và đăng tải clip cho biết, sau khi đăng tải đoạn clip trên, vào ngày 19/3, chị cũng gửi đơn đến Ban thanh tra Công an TP Hải Phòng đề nghị làm rõ vụ việc.

Theo đơn kiến nghị của chị Thương, vào ngày 16/9/2018,  ông Đặng Văn Phương (65 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy là bố chị Thương) bị ông Đặng Văn Đức, ở sát nhà (là em trai của ông Phương) cùng vợ và con trai sang hành hung gây thương tích.

Theo kết quả giám định thương tích, ông Phương bị tổn hại 29% sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tuy nhiên lại chỉ khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tám (vợ ông Đức).

Do không đồng ý với kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy nên chị Thương đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng TP Hải Phòng.

Công an huyện Kiến Thụy đến dựng lại hiện trường vụ việc theo đơn kiến nghị của gia đình chị Thương. (Ảnh cắt từ clip lan truyền trên mạng xã hội)

“Ngày 2/12/2018, Công an huyện Kiến Thụy có đến dựng lại hiện trường vụ án. Tại hiện trường, do thấy Công an huyện Kiến Thụy chỉ mời mỗi bà Tám (người gây thương tích) nên tôi có thắc mắc. Vào thời điểm này, đồng chí Quân (đội trưởng đội Cảnh sát hình sự) nói không cần thiết. Tôi có nói lại là các anh làm thế không công bằng, không khách quan và các anh sao lại làm việc bênh bên đương sự mà không bênh người bị hại như bố tôi thì đồng chí Quân đã có những lời lẽ mạt sát, đe dọa đánh tôi”, chị Thương bức xúc trình bày.

Sáng 21/3, ông Nguyễn Văn Trưởng, Phó trưởng Công an huyện Kiến Thụy cho biết, ngày 19/3, Công an huyện Kiến Thụy đã nhận được đơn của chị Thương. Đến ngày 20/3, Công an huyện  Kiến Thụy đã có báo cáo gửi Công an TP Hải Phòng.

Về việc chị Thương “tố” cán bộ Công an huyện Kiến Thụy điều tra vụ án chưa khách quan, bỏ lọt tội phạm, ông Trưởng khẳng định, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Kiến Thụy đã thực hiện đúng quy định, trình tự pháp luật, đúng người, đúng tội.

Liên quan đến clip gây xôn xao dư luận, ông Trưởng khẳng định, hiện tại Công an huyện Kiến Thụy đang tiến hành, xác minh, điều tra, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Nguyên Trung

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !