Vụ "chai Number 1 có ruồi": Tòa tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên 7 năm tù!

Chiều 8/9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo Minh, tuyên y án sơ thẩm, giữ nguyên mức án 7 năm tù.

Trong phần nghị án, chủ tọa phiên tòa cho rằng: Cáclập luận bào chữa của các luật sư không phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ nên tuyên y án sơ thẩm, bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Minh.

Vụ

Bị cáo Minh tại tòa

Chủ tọa phiên tòa cho rằng: Lẽ ra khi phát hiện sản phẩmkém chất lượng, bị cáo Minh có thể khiếu nại công ty, thông báo cơ quan chức năng,nhà sản xuất xem lại quy trình sản xuất. Thế nhưng bị cáo không thực hiện như vậymà lại gặp Tân Hiệp Phát đòi chuộc tiền để im lặng.

Về vấn đề điều tra viên không khách quan, để luật sưbên Tân Hiệp Phát tham gia nhưng các luật sư không chỉ ra ở quy định nào cụ thể. Chủ tọa phiên tòa trả lời:Những sai sót nếu có, không ảnh hưởng tới vụ án.

Xét vụ án đúng người đúng tội, các luật sư bào chữalà không có căn cứ, hành vi của bị cáo phải có bản án nghiêm khắc. Vì vậy, HĐXXkhông xem xét giảm nhẹ hình phạt mà giữ nguyên bản án sơ thẩm. Không chấp nhậnyêu cầu kháng cáo của Minh, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, ông Minh và chị gái là bà Võ Thị Thảocó thuê một địa điểm bán bún riêu, nước giải khát tại xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnhTiền Giang.

Ngày 3/12/2014 ông Minh lấy một chai nước Number 1,loại chai nhựa 350ml (sản phẩm của công ty Tân Hiệp Phát) để bán cho khách thìthấy có con ruồi bên trong nên mang cất dưới bàn.

Sau đó ông Minh nảy sinh ý định dùng chai nước này đểyêu cầu công ty Tân Hiệp Phát đưa tiền cho mình. Ngày 5/12/2014 ông Minh gọi điệnbáo cho công ty này biết sự việc và yêu cầu phải giao cho mình 1 tỷ đồng, rồi hạdần xuống 500 triệu đồng để đổi lại chai nước và sự im lặng.

Ông Minh cũng cho biết nếu công ty Tân Hiệp Phátkhông giao tiền thì sẽ khiếu kiện đến Ban bảo vệ người tiêu dùng tỉnh BìnhDương, đăng tải trên báo chí, chương trình 60 giây và in 5.000 tờ rơi nêu nộidung sự việc.

Sau khi nhận được yêu cầu này công ty Tân Hiệp Phátđã 3 lần phân công nhân viên đến gặp ông Minh để kiểm tra thông tin và giải quyết,cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 6/12/2014 công ty cử nhân viên làông Trương Tiểu Long đến gặp ông Minh. Khi gặp mặt ông Minh yêu cầu phải giaocho mình 1 tỷ đồng và đe dọa như trên.

Tại đây ông Long giải thích về quy trình sản xuất củacông ty, đồng thời cho biết công ty không trao đổi, giải quyết bằng tiền và đềxuất tặng ông Minh một số sản phẩm để “thay lời cảm ơn và xin nhận lại chai nước”.Tuy nhiên ông Minh không đồng ý.

Lần thứ hai: Sau nhiều lần nhận điện thoại thúc giụctừ ông Minh, ngày 16/12/2014 công ty Tân Hiệp Phát tiếp tục cử ông Long và ôngNguyễn Văn Khu đến gặp để giải quyết.

Lần này ông Minh vẫn giữ nguyên ý định và có phầncương quyết hơn, trong khi ông Long và ông Khu đề nghị ông Minh “bình tĩnh” đểhai ông này báo cáo lại lãnh đạo.

Sau đó ông Minh tiếp tục gọi điện đe dọa nhưng yêu cầugiảm xuống còn 600 triệu đồng. Về phần mình ông Long tiếp tục giải thích chủtrương của Tân Hiệp Phát đồng thời ghi âm nội dung cuộc trò chuyện này.

Lần thứ ba: Chờ đợi lâu không thấy Tân Hiệp Phátgiao tiền nên ông Minh tiếp tục gọi điện yêu cầu. Ngày 20/102015 công ty này cửông Long, ông Hoàng Chí Dưỡng và ông Tạ thành Trung đến gặp.

Lần này, ông Minh vẫn không chấp nhận những giảithích về chủ trương của Tân Hiệp Phát mà các nhân viên trên đưa ra, tuy nhiênyêu cầu của ông Minh giảm xuống còn 500 triệu đồng.

Sau 3 lần làm việc nhưng không có kết quả, ông Minhvẫn nhiều lần gọi điện tới ông Long để đe dọa phát tán thông tin cho các phươngtiện truyền thông.

“Lo sợ trước những lời đe dọa và thái độ cương quyết”của ông Minh, bà Trần Ngọc Bích đã phân công ông Long, ông Trung và ông Vũ AnhTuấn mang theo 500 triệu đồng xuống Tiền Giang để giao tiền cho ông Minh vàongày 27/1/2015.

Khi ông Minh làm xong biên nhận và bỏ tiền vào cốpxe máy thì bị công an bắt quả tang.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !