Vụ cán bộ Trà Vinh gây thất thoát 120 tỷ đồng: Khởi tố, bắt thêm 3 bị can

Cơ quan Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt thêm 3 người trong vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát gần 120 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm đối với 3 bị can làm nghề môi giới nhà đất gồm: Trần Mười (43 tuổi), Huỳnh Công Chúc (50 tuổi) và Lê Hoàng Anh (28 tuổi, cùng ngụ TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đây là các nghi phạm có liên quan vụ hàng loạt cán bộ ở Trà Vinh lợi dụng chế độ chính sách gây thất thoát ngân sách gần 120 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Trần Mười.

Bị can Chúc.

Bị can Hoàng Anh.

Liên quan đến vụ án này, hôm 25/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi, nguyên Trưởng phòng TN&MT TP Trà Vinh, thời điểm bị bắt là Bí thư Đảng ủy phường 3), Lê Hữu Lễ (48 tuổi, nguyên Phó phòng, hiện là cán bộ Sở TN&MT tỉnh); Lý Kiến Trung (48 tuổi, nguyên Phó phòng), Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, chuyên viên phòng) và Trần Thanh Sơn (45 tuổi, nguyên chuyên viên phòng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Chiến. (Ảnh: CA)

Bị can Lê Hữu Lễ nghe đọc lệnh bắt của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh. (Ảnh: CA)

Theo cơ quan điều tra, các bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm, chuyển mục đích sử dụng đất đã cố ý không thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra theo quy định để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 120 tỷ đồng.

Cụ thể, trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng TN&MT TP Trà Vinh, Nguyễn Văn Chiến đã ký 241 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 39 tỷ đồng; Lê Hữi Lễ ký 57 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng; Trung đã ký 383 hồ sơ gây thiệt hại hơn 66,5 tỷ đồng.

Sơn đã thẩm định 175 hồ sơ, gây thiệt hại gần 29 tỷ. Người gây thiệt hại nhiều nhất với số tiền 74 tỷ đồng là bị can Nghĩa, người này đã thẩm định 440 hồ sơ.

Trước đó, các cơ quan chức năng tiến hành kỷ luật hàng loạt lãnh đạo TP Trà Vinh như: ông Diệp Văn Thạnh, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh và ông Trần Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND TP bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; ông Phạm Văn Tám, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh bị kỷ luật cảnh cáo...

Đáng nói, sau khi ông Tám bị kỷ luật, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định điều động ông này giữ chức Giám đốc Sở Công thương.

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !