Vụ bé trai 6 tuổi tử vong: Người giúp việc cung cấp nhiều thông tin quan trọng

“Hiện tại, các nhân chứng và gia đình đã cung cấp nhiều tình tiết cho cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án", luật sư đại diện cho gia đình cháu L.H.L chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc một học sinh trường Gateway bị cho là tử vong trên xe bus của nhà trường, chiều 26/8, luật sư Vũ Gia Trưởng (Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và đồng sự) cho biết, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chấp thuận cho ông cùng cộng sự Phạm Hương Giang bảo vệ quyền lợi cho gia đình cháu L.H.L – học sinh trường Gateway tử vong.

Ngoài ra, luật sư Lê Văn Sơn (Văn phòng luật sư Lê và đồng sự) cũng được phía nạn nhân ủy quyền để tham gia tố tụng.

“Hiện tại, các nhân chứng và gia đình đã cung cấp nhiều tình tiết cho cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ án", luật sư Trưởng chia sẻ.

Luật sư Vũ Gia Trưởng cũng cho biết thêm, hôm nay, nhóm luật sư cùng phụ huynh cháu L đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra. Ngoài ra, nữ giúp việc (người giao cháu L cho nhân viên đưa đón học sinh) và dì ruột nạn nhân (người đã mặc áo đỏ cho bé trai) vào sáng 6/8 cũng được công an mời đến làm việc.

“Quan điểm của gia đình là đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé làm căn cứ xem xét trách nhiệm của những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại bố mẹ cháu bé tinh thần vẫn chưa ổn định nên chưa thể trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc”, luật sư chia sẻ.

Ở một diễn biến khác, luật sư đại diện của bà Nguyễn Bích Quy (người đưa đón học sinh trường Gateway, trong đó có cháu L) được lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy đồng ý cho cùng tham gia buổi làm việc cùng bà Quy. Lãnh đạo VKS thông báo tư cách tham gia tố tụng của bà Quy là “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”.

Bà Quy cũng đưa ra những nghi vấn về chi tiết quả bóng bay: khi đón không hề có, đón từng điểm một không có cháu nào cầm lên; chi tiết về rèm cửa trước đó được mở nhưng buổi chiều lại đóng;..

Về trách nhiệm của bà Quy, bà trình bày mình đã thực hiện hết trách nhiệm đưa các cháu đến trường, còn những việc sau khi các cháu vào trong trường là do bà chỉ làm theo những người cùng làm ở các xe khác, hôm đó còn có hai cháu khóc bám chặt lấy bà. Nhà trường đã không thông báo gì cho bà và bất cứ ai (gia đình cháu bé, lái xe) về việc vắng mặt của cháu trong trường (nếu có).

Ngày mai (27/8), luật sư sẽ tiếp tục cùng bà Quy đến Công an quận Cầu Giấy để làm việc theo triệu tập.

Đại diện VKSND quận Cầu Giấy cho biết vụ việc vẫn tiếp tục điều tra nên chưa cung cấp thông tin cho báo chí.

Hoàng Thanh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !