VKS bác bỏ yêu cầu đổi Hội đồng xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Đối đáp lại các ý kiến bào chữa của luật sư trong buổi sáng ngày 28/5, đại diện của VKS đã bác bỏ yêu cầu thay đổi Hội đồng xét xử (HĐXX) bị cáo Hứa Thị Phấn và các đồng phạm.

Sau 20 ngày xét xử, phiên tòa đang bước vào những cuộc tranh luận cuối cùng trước khi HĐXX tuyên án.

Đối đáp quan điểm của luật sư Trương Vĩnh Thủy cho rằng 3/5 thành viên của HĐXX lần này từng tham gia HĐXX đã đề nghị khởi tố vụ án (bà Phấn và đồng phạm), VKS cho biết không có điều luật nào quy định thành phần HĐXX khởi tố vụ án không được tham gia xét xử vụ án đó.

Đại diện VKS nhấn mạnh rằng HĐXX đã ban hành 3 quyết định khởi tố khi tuyên án trong vụ án Phạm Công Danh là đúng luật, và những quyết định khởi tố này hoàn toàn khách quan. Từ các lập luận trên, VKS khẳng định HĐXX vụ án đang diễn ra là đúng quy định.

Về chiếc USB chứa đoạn ghi âm và các trang viết được rải băng (viết lại thành văn bản - PV) mà luật sư Trương Thị Minh Thơ cung cấp, VKS nhận định rằng do không được thu thập theo trình tự tố tụng nên không được chấp nhận.

Thậm chí VKS còn đặt câu hỏi rằng vì sao từ khi vụ án bị khởi tố (tháng 3/2017) nhưng đến khi xét xử (tháng 5/2018) luật sư mới đưa ra USB. VKS cũng hoài nghi USB không có chức năng ghi âm, vậy đoạn lời thoại đó đã được chép ra từ đâu, có đảm bảo không bị cắt ghép?

Trước đó, khi trình bày về những chứng cứ mới này, luật sư Thơ cho rằng việc không chấp nhận tài liệu là tước đi quyền cung cấp chứng cứ của luật sư. Bà cũng cho biết sở dĩ không giao nộp là vì không tin VKSND tối cao.

Với các ý kiến cho rằng nhiều bản cung của các bị cáo khác nhau nhưng có trùng ngày giờ, như được "sinh đôi", VKS thừa nhận có sai sót về hình thức nhưng không ảnh hưởng đến nội dung vụ án, tại tòa các bị cáo cũng không thay đổi lời khai, nói mình bị ép cung (trừ bị cáo Bùi Thị Kim Loan)…

Tuy vậy, VKS cũng đồng tình với ý kiến của nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo là nữ đang nuôi con nhỏ, đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc khi lượng hình.

Ngoài các lập luận trên, trong gần 2h đối đáp, đại diện VKS gần như bác bỏ hoàn toàn khoảng 80 vấn đề mà các luật sư nêu ra và giữ nguyên quan điểm truy tố ban đầu.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !