Vì sao Viện kiểm sát đề nghị điều tra cựu trợ lý của ông Trần Phương Bình?

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo có đơn kháng cáo và đề nghị điều tra dấu hiệu đồng phạm của ông Phạm Văn Tân, cựu trợ lý của ông Trần Phương Bình.

Ngày 30/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). Các luật sư tiếp tục phần tranh tụng tại tòa. 

Trước đó, sau khi nêu quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân  Cấp cao tại TP.HCM (VKS) nhận thấy, trong vụ án còn có đối tượng Phạm Văn Tân, cựu trợ lý của ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB).

Ông Tân được xác định là người đứng tên nhiều tài khoản ngân hàng giúp sức cho ông Bình chiếm đoạt tổng cộng hơn 221 tỷ đồng. Đại diện VKS cho rằng ông Tân có liên quan đến vụ án, có dấu hiệu đồng phạm với bị cáo Trần Phương Bình nhưng chưa được điều tra làm rõ. Do đó, kiểm sát viên (KSV) đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ vai trò của ông Tân trong vụ án này. 

Đại diện VKS đề nghị điều tra ông Phạm Văn Tân vì có dấu hiệu đồng phạm với ông Trần Phương Bình.

Trong vụ án xảy ra tại DAB này, tại phiên tòa sơ thẩm, cựu trợ lý của ông Trần Phương Bình tham gia với tư cách là người làm chứng và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2008, ông Trần Phương Bình mua lại 5.750.000 cổ phần DAB của Công ty Quỹ Lộc Việt với giá 327 tỷ đồng. Ông Bình đã chỉ đạo thu khống của ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá Công an TP.HCM) số tiền 30 tỷ đồng.

Cùng với đó, ông Bình sử dụng nhiều tài khoản khác, lập chứng từ thu khống thêm 203 tỷ đồng. Sau đó, ông Bình nhờ trợ lý Phạm Văn Tân và một số người khác đứng tên chuyển 121 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Quỹ Lộc Việt. 

Trong vụ ông Bình được xác định chiếm đoạt 74 tỷ đồng của DAB thông qua việc mua 7.444.309 cổ phần của DAB vào năm 2009, ông Tân cũng liên quan khi ký chứng từ hộ ông Bình để bị cáo này chiếm đoạt tiền của ngân hàng. 

Cựu trợ lý của ông Bình còn khai nhận đứng tên hộ ông Bình để mua 5 triệu cổ phần DAB vào năm 2012. Sau đó 2 năm, ông được ông Bình chỉ đạo chuyển nhượng số cổ phần này với giá 50 tỷ đồng cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !