Vì sao Thọ "sứt” cần khám sức khỏe ngay trong phiên tòa xét xử?
Sáng 8/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án hai tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ (biệt danh Thọ "sứt") về tội trốn khỏi nơi giam giữ (trại tạm giam T16 - Bộ Công an). Trong vụ án này còn có 4 đồng phạm của hai tử tù cùng bị truy tố tội Che giấu tội phạm.
TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình mỗi người 7 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Các bị cáo đồng phạm tội Che giấu tội phạm gồm: Nguyễn Văn Hạnh bị phạt 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Thị Phương Lan cùng nhận khung hình phạt 9 tháng tù.
Đang đứng nghe Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội công bố bản cáo trạng, bị cáo Thọ bất ngờ ngồi thụp xuống. Ngay sau đó, nhân viên y tế phải kiểm tra huyết áp rồi đưa bị cáo này sang phòng riêng.
Người đang mang án tử ở cấp sơ thẩm được xác định bị rối loạn huyết áp nên cán bộ y tế phải cho uống thuốc. Khoảng 5 phút sau, Thọ quay trở lại phòng xét xử khi sức khỏe đã tạm ổn định. Tuy nhiên bị cáo yêu cầu được ngồi khi nghe cáo trạng.
Lê Văn Thọ được lực lượng cảnh sát dẫn vào phòng xử án. |
Nguyễn Văn Tình cũng được đưa vào phòng xử như Lê Văn Thọ, cả 2 tử vù bị còng tay, cùm 1 bên chân. |
Lê Văn Thọ được nhân viên y tế của cơ quan Công an thăm khám sức khỏe. |
Cảnh sát áp giải Thọ vào lại phòng xét xử sau khi uống thuốc huyết áp. |
Đối tượng Thọ sứt ngồi nghe cáo trạng sau khi được chăm sóc y tế. |
Trong khi xét xử, nhiều lúc Nguyễn Văn Tình tỏ vẻ mệt mỏi. |
Nguyễn Văn Tình thay đổi nét mặt khi phát hiện máy ảnh đang hướng về mình. |
Các bị cáo bao che cho Thọ "sứt" và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn cùng phải chịu các hình phạt tù. |
Toàn cảnh phiên xét xử. |