Trộm cả đồ ở ban thờ thần tài

Kẻ làm chuyện “hết chỗ nói” đó là Lê Văn Lương, sinh 1982, ở số 40/2 tổ C2, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng.
Trộm cả đồ ở ban thờ thần tài - ảnh 1

Bị cáo Lương

Sáng 24-10-2014, Lê Văn Lương và Nguyễn Đức Duy, sinh 1999, ở số 40/2 khu C2, phường Cát Bi, quận Hải An, cùng đi uống methadone tại Trung tâm y tế quận Hải An bằng xe máy Wave BKS: 16F8-5217. Sau khi uống thuốc xong, đến 10h cùng ngày, Lương rủ Duy đi tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu.

Thực hiện kế hoạch, cả hai chở nhau đến khu vực nghĩa trang Văn Cao, phường Đằng Lâm (Hải An). Khi đến nhà chị Vũ Thị Kim Ngân, sinh 1980, ở số 16/76/193 đường Văn Cao, thấy cửa nhà không khóa, phía sau có hàng rào thép B40, Duy liền bảo Lương lấy chiếc kìm điện để trong cốp xe, sau đó dùng kìm cắt đứt hàng rào thép tạo thành lỗ chui vào nhà chị Ngân.

Đột nhập xong, Duy vào phòng khách thì phát hiện ở bàn thờ thần tài có 1 hộp nhựa, bên trong có nhiều tờ tiền loại 1.000 và 2.000 đồng. Duy lấy hộp tiền bê ra để ở hàng rào chỗ chui vào. Sau đó, Duy tiếp tục quay vào nhà lấy ở ban thần tài 1 phù điêu bằng nhựa, ở phòng ngủ 2 đồng hồ đeo tay, 1 dây chuyền, 1 lắc, 1 con cá sấu bằng xích màu vàng, 1 kính mắt hiệu Amani màu xám, 1 đầu DVD để ở kệ tivi. Thấy két trong phòng ngủ không khóa, Duy vơ luôn 1 bật lửa Zippo. Cuối cùng, hắn mang tất cả những tài sản lấy được ra bên ngoài hàng rào, chui qua lỗ hổng vừa cắt đi ra rồi lên xe bảo Lương chở về nhà Lương cất giấu.

Tại nhà Lương, cả hai tên đã bỏ số tiền trong hộp ra đếm được 2.226.000 đồng rồi cùng mang số tiền lẻ đến một cửa hàng trên đường Lạch Tray đổi lấy tiền chẵn. Duy chia cho Lương 1.000.000 đồng, cả hai dùng số tiền trên mua ma túy và ăn tiêu hết. Đến tối 25-10, biết không thể trốn thoát, 2 tên đã mang số tài sản còn lại đến CAP Đằng Lâm đầu thú và giao nộp.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hải An xác định, các tài sản Lương và Duy trộm cắp có tổng giá trị 7.843.000 đồng.

Với hành vi trên, TAND vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Lê Văn Lương 20 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 138 khoản 1 BLHS. Đối với Nguyễn Đức Duy, do tính đến ngày thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên trước đó cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo ĐH/ANHP.VN

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !