Tranh chấp tại dự án Gateway Thảo Điền: UBND Quận 2 không dự tòa

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện quyết định thu hồi đất đã bị hoãn do sự vắng mặt của đại diện UBND Quận 2.

Sáng 12/4, TAND Quận 2, TP.HCM đã đưa vụ án hành chính với nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Trường khởi kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2 ra xét xử công khai.

Theo nội dung khởi kiện của bà Nguyễn Thị Trường, ngày 15/10/2010 UBND Quận 2 ra Quyết định số 13672/QĐ - UBND - TNMT về việc thu hồi 675,7m2 đất của gia đình bà để tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - Văn phòng và căn hộ tại Phường Thảo Điền, Quận 2 (Gateway Thảo Điền). Đây là một phần đất thuộc 1.150,8m2 tổng diện tích đất mà bà và các con được cấp quyền sử dụng hợp pháp.

Bà Trường cho rằng quyết định thu hồi đất nói trên của UBND Quận 2 là trái luật vì đây là dự án do tư nhân đầu tư, đáng lẽ ra Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Công ty Sơn Kim) là chủ đầu tư dự án Gateway Thảo Điền, phải có quá trình thương lượng giá đền bù với gia đình bà. Nhưng khi gia đình và Công ty Sơn Kim chưa thống nhất được giá đền bù đất thì UBND Quận 2 đã ra quyết định thu hồi.

Tranh chấp tại dự án Gateway Thảo Điền: UBND Quận 2 không dự tòa - ảnh 1

Phần đất 675,5m2 của gia đình bà Trường đang được Công ty Sơn Kim rào chắn để xây dựng dự án Gateway Thảo Điền.

Không đồng tình với quyết định này, bà Trường đã làm đơn khiếu nại nhưng sau đó đã bị bác đơn. Đến ngày 24/2/2011 UBND Phường Thảo Điền đã thực hiện cưỡng chế.

Trong đơn khởi kiện, bà Trường yêu cầu TAND Quận 2 buộc UBND Quận 2 phải thu hồi Quyết định hành chính số 13672/QĐ - UBND – TNMT, đồng thời khôi phục lại quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà với phần diện tích 675,7m2 đất đã bị cưỡng chế.

Tại phiên xử sáng 12/4, nguyên đơn và đại diện 8 hộ dân có quyền và nghĩa vụ liên quan đều có mặt. Tuy nhiên, bên bị đơn là UBND quận 2 lại vắng mặt và đại diện Công ty Sơn Kim cũng không tham dự phiên tòa. Vì bên bị đơn vắng mặt nên sau khi thảo luận, chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Lê Thị Thúy Hoa đã quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm và dự kiến mở lại vào sáng ngày 10/5/2015.


Phương Anh Linh

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !