TP.HCM tiêu thụ thuốc lá lậu nhiều nhất nước
Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường (QLTT), từ đầu năm 2014 đến nay, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra gần 8.000 lượt, xử lý 4.712 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính gần 14 tỉ đồng; tịch thu hơn 1 triệu bao thuốc lá các loại; thu giữ 08 ô tô, 432 xe máy, 07 ghe, xuồng các loại và chuyển cơ quan công an khởi tố 21 vụ.
Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu thuốc lá do Cục QLTT tổ chức tại Đà Nẵng sáng 28/8 (Ảnh: HC) |
Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Trọng Tín, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Thuốc lá nhập lậu chủ yếu qua khu vực biên giới của các tỉnh Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, sau đó vận chuyển về TP.HCM và các tỉnh, TP để tiêu thụ.
“Trong đó, khu vực biên giới của tỉnh Long An là địa bàn trọng điểm về nhập lậu thuốc lá, còn TP.HCM là địa bàn buôn bán, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu lớn nhất nước” – ông Nguyễn Trọng Tín nhấn mạnh. Và cho biết thêm, hoạt động buôn lậu, vận chuyển thuốc lá nhập lậu chủ yếu vào ban đêm hoặc thời gian thay ca nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.
Các đối tượng tham gia vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu phần lớn là cư dân biên giới, rất thông thạo địa bàn, sử dụng các phương tiện xe máy, xuồng máy, ghe máy công suất lớn, chạy tốc độ cao vận chuyển nhỏ lẻ, nhiều lần từ biên giới qua các “cánh gà”, đường mòn khu vực cửa khẩu hoặc qua đường đồng ruộng, kênh rạch vào nội địa, mỗi lần thường dưới 1.500 gói nhằm tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Vào mùa nước nổi, tình hình buôn lậu càng gia tăng do các cánh đồng tại khu vực biên giới bị ngập nước. Các đối tượng lợi dụng đồng nước, kênh rách để vận chuyển thuốc lá nhập lậu bằng xuồng máy cao tốc, lực lượng kiểm tra khó bắt giữ. Tại khu vực biên giới và trên đường vận chuyển vào nội địa, đối tượng đầu nậu thuê người theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của lực lượng kiểm tra tại trụ sở cơ quan, tại nơi đóng chốt.
Phó Cục trưởng Cục QLTT Nguyễn Trọng Tín: "Long An là địa bàn trọng điểm về nhập lậu thuốc lá, còn TP.HCM là địa bàn buôn bán, tiêu thụ thuốc lá nhập lậu lớn nhất nước!" (Ảnh: HC) |
“Bất cứ sự di chuyển nào của lực lượng kiểm tra đều được người theo dõi báo về cho đầu nậu nhằm đối phó và sẵn sàng cản trở, chống đối lực lượng kiểm tra để giật lại hàng, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông. Đây cũng là những khó khăn trong việc ngăn chặn thuốc lá nhập lậu” – ông Nguyễn Trọng Tín nói.
Ý kiến của đại diên Chi cục QLTT các địa phương và các đơn vị liên quan cũng cho thấy, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu hoạt động ngày càng tinh vi, tổ chức chặt chẽ, sử dụng phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, hình thành đường dây với sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước, sẵn sàng manh động, ra tay chống trả hoặc cố tình cản trở việc truy đuổi, kích động, lôi kéo người dân tiếp tay cản trở lực lượng chức năng thi hành công vụ nhằm cướp lại hàng...
Trong khi đó, như chính ông Nguyễn Trọng Tín thừa nhận tại hội nghị: “Sự quyết tâm trong công tác chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu của các lực lượng chức năng trên các địa bàn có lúc, có nơi chưa kiên quyết, chưa triệt để, vẫn còn tình trạng nể nang hoặc thực hiện còn mang tính đối phó!”.