TP.HCM: Số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng giảm

Hàng trăm vụ án được phá với hàng ngàn đối tượng phạm tội, cùng hàng chục kg ma túy bị bắt giữ, là những số liệu được đưa ra trong Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của UBND TP.HCM.

Theo đó về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong 06 tháng đầu năm đã xảy ra 3.040 vụ phạm pháp hình sự (tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2012), làm chết 56 người, bị thương 418 người và thiệt hại tài sản trên 104 tỷ đồng, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu phạm pháp hình sự (53,38%).

TP.HCM: Số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng giảm - ảnh 1
Trong 6 tháng đầu năm nay, các vụ phạm pháp được ghi nhận đã tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2012

Tuy nhiên, một số loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng đều được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2012 (giết người giảm 8,33%, cướp tài sản giảm 16,25%, giao cấu với trẻ em giảm 21,87%, cưỡng đoạt tài sản giảm 32%, chống người thi hành công vụ giảm 2,94%).

Kết quả đã điều tra khám phá 1.952 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỉ lệ 64,21%), bắt 2.543 tên; triệt phá 415 băng nhóm, bắt 1.046 tên; lập 1.668 biên bản đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí vi phạm; triệt phá 31 ổ mại dâm, lập hồ sơ xử lý 138 đối tượng; phát hiện xử lý 496 vụ cờ bạc, bắt 2.554 đối tượng. Bắt, vận động đầu thú 225 đối tượng truy nã.

Về Tội phạm về ma túy, đã phát hiện và xử lý 776 vụ với 1.519 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (so với cùng kỳ giảm 56 vụ = 6,73%, giảm 127 tên); thu giữ 15,241 kg heroin; 12,745 kg ma túy tổng hợp; 770 gram cần sa; 8 khẩu súng quân dụng và 27 viên đạn; 01 súng bắn điện, 02 roi điện, 24 cân tiểu ly, 512 xe máy, 874 điện thoại di động, 2,6 tỷ đồng, 167.600 USD… 

TP.HCM: Số vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng có chiều hướng giảm - ảnh 2
Những phụ nữ dùng TP.HCM làm điểm trung chuyển để "buôn người" bị xét xử ngày 30/5 vừa qua

Trong khi đó tội phạm mua bán người tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trong 06 tháng đầu năm 2013, đã phát hiện điều tra xử lý 1 vụ môi giới phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài (Trung Quốc) trái phép, khám phá 01 vụ mua bán trẻ em; 01 vụ mua bán phụ nữ qua Malaysia hoạt động mại dâm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, CATP đã phát hiện 962 vụ với 860 đối tượng vi phạm về lĩnh vực kinh tế, trị giá hàng hóa tang vật khoảng 63,5 tỷ đồng. Cùng đó là 541 vụ vi phạm về môi trường (xử lý hành chính 319 vụ, chuyển cơ quan chức năng xử lý 22 vụ và cảnh cáo 16 vụ; hiện đang xác minh 184 vụ), nộp ngân sách Nhà nước trên 6,8 tỷ đồng.

Tuy vậy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.HCM vẫn còn một số hạn chế như:

Tỷ lệ điều tra khám phá chung (đạt 64,21%) chưa đạt so với chỉ tiêu đề ra, số vụ phạm pháp hình sự tăng 220 vụ (7,8%) so với cùng kỳ năm 2012. Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều tại các khu vực giáp ranh, các khu dân cư, khu nhà trọ nhưng tỷ lệ điều tra khám phá thấp, chưa có biện pháp hiệu quả trong công tác phòng ngừa. Hoạt động phòng, chống mại dâm còn lúng túng và có dấu hiệu chựng lại…

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, bản báo cáo cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an toàn, bình yên cho người dân thành phố.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !