Tịch thu hơn 10 triệu bao thuốc lá nhập lậu

Qua một năm thực hiện, lực lượng chức năng các Bộ, ngành và địa phương đã bắt giữ trên 9.600 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu,khởi tố hình sự 179 vụ, tịch thu hơn 10 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu...

Chiều 23/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm (10/2014-10/2015) về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá.

Tịch thu hơn 10 triệu bao thuốc lá nhập lậu - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban 389 chủ trì buổi Hội nghị

Qua 1 năm thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, về cơ bản tình hình buôn bán, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá lậu đã có chuyển biến giảm về quy mô, số lượng, đối tượng tham gia, số lượng thuốc lá lậu bị bắt giữ tăng 19% so với cùng kỳ, số vụ khởi tố, đối tượng bị khởi tố tăng.

Theo kết quả báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương trong 1 năm (10/2014 – 10/2015), lực lượng chức năng cả nước đã bắt giữ 9.682 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái phép thuốc lá nhập lậu, trên 6.000 đối tượng vi phạm, số lượng thuốc lá bị tịch thu 10,3 triệu gói (tăng 19% so với cùng kỳ), khởi tố hình sự 179 vụ với 263 đối tượng, phạt tiền thu nộp ngân sách trên 21 tỷ đồng.

Điển hình một số vụ vụ lớn đã được lực lượng chức năng thu giữ gồm: Vụ Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra bắt giữ 122.000 gói thuốc lá nhập lậu tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Vụ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục hải quan phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô có hành vi gian lận vận chuyển trái phép 175 thùng, 87.500 bao thuốc lá hiệu 555 tại Quảng Ninh. Long An tịch thu trên 2,2 triệu gói, TP.HCM tịch thu trên 1,5 triệu gói, An Giang tịch thu 1,2 triệu gói…

Đặc biệt là chuyên án lớn triệt phá thuốc lá lậu do Cục Cảnh sát kinh tế phối hợp với Văn phòng chỉ đạo Ban 389 bắt quả tang Nguyễn Văn Tới cùng đồng bọn đang giao nhận thuốc lá nhập lậu tại khu vực xã Mỹ Thạnh Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), thu giữ gần 52.000 gói thuốc lá, 23 xe máy, 2 xuồng máy. Vụ thu giữ 87.500 gói thuốc lá do Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tại Quảng Ninh…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban 389 nhấn mạnh, tỷ lệ Nicotin trong thuốc lá nhập lậu cao gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn thuốc lá sản xuất trong nước, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của những người hút thuốc.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nghe ý kiến của Bộ Tài chính, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, Tổng cục cảnh sát, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan…xoay quanh các vấn đề tồn tại và giải pháp ngăn chặn thuốc lá nhập lậu.

Kết thúc hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi việc buôn lậu thuốc lá; điều tra, truy tố đưa ra xét xử lưu động một số đầu nậu để răn đe.

Được biết, nguồn kinh phí  hỗ trợ cho công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá được Hiệp hội thuốc lá Việt Nam hỗ trợ kinh phí trên 27 tỷ đồng, tương đương với số lượng thuốc lá bị thu giữ và tiêu hủy 8,5 triệu bao.




Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !