Thực hư việc người tự xưng là công an đánh người chặn đầu ô tô lạng lách trên đường
Trước đó, ngày 8/9, một người có tài khoản Hải Nguyễn phản ánh trên mạng xã hội Facebook về việc bị 2 người đi ô tô (một người tự xưng là công an) hành hung, chửi bới sau khi chặn đầu chiếc ô tô lạng lách, tạt đầu xe nhiều người đi đường ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tài khoản Hải Nguyễn đăng tải thông tin: Chuyện chả có gì khi mình đang đi trên đường Tô Hữu thì thấy một xe ô tô lạng lách tạt đầu xe mình và một bạn nữ ở đoạn ngã tư đường này (thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi đó, có một bạn nữ ngã ra đường nên mình đuổi theo và chặn đầu xe ô tô lại. Gọi lái xe xuống nói chuyện nhưng lái xe và một người nữa có biểu hiện say rượu, có ý định bỏ chạy, mình lôi tài xế ra, họ đấm vào mặt mình và xảy ra xô xát.
Vụ việc cũng bình thường cho đến khi người ngồi cạnh người lái cũng xông ra đánh mình, lấy gậy vụt liên tiếp vào đầu và người mình; người đó còn tự xưng là công an. Lúc ấy mình nói dừng lại để nói chuyện nhưng 2 người đó vẫn tiếp tục đánh mình.
Người trung niên tự xưng là công an lấy tay chọc vào mắt mình và người còn lại dùng tay siết cổ mình. Chưa dừng lại ở đó, 2 người kia còn lấy còng số 8 và cả chiếc mũ bảo hiểm mình vừa cởi ra để đánh liên tiếp vào đầu, vào mặt mình đến vỡ cả mũ.
Hình ảnh về vụ việc được đăng trên tài khoản facebook Hải Nguyễn. |
Cũng theo phản ánh của tài khoản Hải Nguyễn, người tự xưng là công an đã bỏ trốn cùng chiếc còng số 8; còn thanh niên lái xe bị người dân giữ xe lại nên không "bỏ của chạy lấy người" được. Người dân chứng kiến rất đông nhưng chỉ có một người đi làm chứng cho nạn nhân.
Sau khi đăng tải, thông tin này nhận được rất nhiều bình luận của người dùng mạng xã hội, đa phần tỏ ra bức xúc trước sự việc này.
Người có tài khoản facebook Nguyễn Huệ cho rằng cô gái bị ngã cần ra làm chứng giúp cậu thanh niên bị đánh vì việc này cũng bắt nguồn từ việc cô gái bị ngã do chiếc xe ô tô kia tạt đầu xe. "Nếu ngã ra đường lại chẳng may găp xe tải trờ tới thì hậu quả sẽ ra sao?", tài khoản Nguyễn Huệ đặt câu hỏi. Tài khoản này kêu gọi những người có mặt hiện trường nên làm chứng giúp nạn nhân để các đối tượng gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Vị này cho biết thêm: "Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định không có người nào là công an đánh người như thông tin trên mạng xã hội phản ánh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ".