Thủ phạm nhận tội giết "ôsin" - Chính là mẹ chủ nhà

Trong lúc giằng co, bị người giúp việc đánh, bà Nga đã dùng chày sắt tấn công lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân, sau đó vớ chiếc dây điện gần đó xiết cổ bà Thủy.

Thủ phạm nhận tội giết "ôsin" - Chính là mẹ chủ nhà

> Bắt khẩn cấp nghi can giết "ô sin" tại KĐT Bắc Linh Đàm

> "Ô sin" bị sát hại dã man tại khu đô thị Linh Đàm

Thủ phạm giết `ôsin` đã nhận tội - Chính là mẹ chủ nhà

Bà Trần Thị Nga - thủ phạm vụ giết "ôsin" tại khu đô thị Linh Đàm Ảnh.NLĐ

Trước những chứng cứ khó chối tội, cuối cùng bà Trần Thị Nga, SN 1952, có HKTT ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội đã phải nhận tội giết ô sin.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại căn hộ số 1203- CT1, Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nạn nhân là người giúp việc, cơ quan công an đã cho triệu tập bà Nga, mẹ vợ của chủ nhà để lấy lời khai.

Thủ phạm giết `ôsin` đã nhận tội - Chính là mẹ chủ nhà

Hành lang khu chung cư, nơi có căn phòng xảy ra vụ sát hại "osin"

Theo tường trình của bà Nga, sau khi đưa cháu ngoại (con chị Hương) đi học vào sáng ngày 15-11, đến gần 9 giờ sáng cùng ngày bà Nga quay về nhà chị Hương. Lúc này, bà Thủy đi ra khỏi nhà có nhờ bà Nga nấu cơm hộ nếu về muộn.

Khoảng 12 giờ 45, khi bà Thủy về, hai người cùng ngồi xem tivi. Đến 13 giờ cùng ngày, bà Nga đi về nơi ở tạm trú hiện nay tại khu tập thể Nam Đồng, quận Đống Đa và đến chiều thì nhận được điện của chị Hương báo tin người giúp việc bị sát hại.

Tại cơ quan công an, lúc đầu bà Nga một mực không chịu nhận tội. Tuy nhiên, lời khai của một nhân chứng cho hay, khoảng 10 giờ ngày 15-11, người này có gọi điện sang cho nạn nhân thì nghe thấy tiếng ú ớ.

Nghi có chuyện chẳng lành, người này vội chạy lên căn hộ số 1203- CT1 thì thấy bà Nga (mẹ đẻ của chị Hương) đang có mặt ở trong nhà, nhưng khóa cửa không cho vào và nói vọng ra rằng bà giúp việc đã xuống dưới.

Đến chiều tối thì nhân chứng trên nghe tin xấu về bà giúp việc.

Sau khi bị triệu tập, cơ quan công an phát hiện trên mặt bà Nga có vết bầm tím, mà theo người nhà bà Nga xác nhận, buổi sáng khi đi ra ngoài, họ không phát hiện bà Nga có những vết trầy xước và bầm tím trên mặt.

Điều này khiến cơ quan công an đưa ra nhận định về khả năng bà Nga đã vật lộn với người giúp việc trước khi xuống tay sát hại nạn nhân.

Với những chứng cứ về thời gian này, kết hợp với những dấu vết của bà Nga để lại tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nghi can số một chính là bà Nga.

Sau một tuần đấu tranh, khai thác, cuối cùng bà Nga đã cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu của bà Nga, vào sáng 15-11, khi đi ra ngoài về thì bà phát hiện người giúp việc là bà Nguyễn Thị Thủy đang dùng chày sắt (loại dùng để giã tỏi) và dao để cậy két sắt trong phòng ngủ của con gái.

Thấy vậy, bà Nga xông vào giằng chiếc chày, dẫn đến việc hai người xảy ra xô xát. Vết tím và trầy xước trên mặt bà Nga là do bị bà Thủy cào cấu vào mặt.

Trong lúc giằng co, bị người giúp việc đánh, bà Nga đã dùng chày sắt tấn công lại rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân, sau đó vớ chiếc dây điện gần đó xiết cổ bà Thủy.

Khi phát hiện nạn nhân đã chết, bà Nga hoảng sợ bỏ về nhà mình.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Vietnamnet

Theo Vietnamnet

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !