Thầy giáo 55 tuổi làm nữ sinh lớp 10 mang thai có phải tội hình sự?

Dư luận đang dậy sóng về vụ việc của thầy giáo Nguyễn Văn Chính (55 tuổi), giáo viên dạy Toán trường THPT Sóc Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) dính nghi án giao cấu với người 16 tuổi. Nạn nhân là T.H.Th., đang học lớp 11.

Theo tường trình của ông Chính, ngày 28/4/2018, ông có dạy thêm cho Th. khi nữ sinh học lớp 10. Sau vài lần nhắn tin và gặp gỡ, đến tháng 12/2018, Th. mang thai 7 tháng. Ông Th. đưa cô gái mới lớn ra TP Rạch Giá phá thai với chi phí 27 triệu đồng. Th. sau đó về quê đi học bình thường.

Cũng theo bản tường trình, ông Chính thừa nhận mình có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với em Th. từ tháng 5/2018. Căn cứ theo giấy khai sinh và chứng minh nhân dân thì nữ sinh Th. sinh ngày 31/12/2002, tức chưa đủ 16 tuổi tại thời điểm có quan hệ tình dục với ông Chính.

Trường THPT Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Zing.vn)

Trao đổi với PV Infonet, luật sư Giang Văn Quyết – Giám đốc Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật – cho rằng về mặt nhận thức, nữ sinh còn rất trẻ nên có thể những nhìn nhận về tình yêu, tình dục chưa đủ độ chín. Riêng về thầy giáo (thầy Chính) dù thế nào đi chăng nữa vẫn rất đáng trách.

“Nữ sinh này sinh tháng 12/2002, trong khi đó, theo lời khai ban đầu của ông Chính thì được biết nữ sinh và thầy đã quan hệ tình dục từ tháng 5/2018. Nếu đúng như vậy thì đã có dấu hiệu hình sự liên quan đến hành vi giao cấu với người đủ 13 tuổi nhưng dưới 16 tuổi”, luật sư Quyết nói.

Luật sư Giang Văn Quyết lưu ý rằng, trẻ em (người dưới 16 tuổi) là đối tượng được pháp luật đặc biệt quan tâm, do các em chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý cũng như thể chất. Vì vậy, dù nữ sinh có đồng thuận thì người giao cấu với nữ sinh vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ông Quyết trích dẫn quy đinh tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi… mà làm nạn nhân có thai thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

Quy định của pháp luật hình sự đối với tội hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu. (Nguồn: FB Tôi Yêu Luật)

“Tôi cho rằng, nhà trường, địa phương cần kết hợp với các cơ quan tuyên truyền pháp luật để nâng cao hơn nữa nhận thức của các em học sinh liên quan đến tình yêu và tình dục an toàn, lành mạnh”, luật sư Quyết nêu quan điểm.

Trước đó, ngày 4/11, mạng xã hội Facebook xuất hiện hai trang thư của nữ sinh Th. Trong đó có nội dung: "Tôi yêu thầy Chính bằng cả trái tim, rất thật lòng,...".

Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết đang thụ lý điều tra vụ ông Chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !