Tài xế Vinasun phất cờ Tổ quốc, hát vang dưới sân TAND TP.HCM

"Dù không đạt được trọn vẹn mục đích nhưng Công ty Vinasun có quyền vui mừng vì HĐXX đã nhìn nhận Grab như một doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Do vậy, tới đây họ sẽ phải thực hiện những điều kiện kinh doanh công bằng với chúng tôi" - một tài xế Vinasun chia sẻ.

Kéo dài suốt nhiều tháng với 6 phiên tòa, sáng 28/12, TAND TP.HCM đã có phán quyết cuối cùng về việc Công ty Vinasun kiện Công ty Grab. Giống như những phiên tòa trước đó, lần này cũng có hàng trăm tài xế Vinasun đến tham dự. Tuy nhiên do diện tích phòng xử giới hạn nên họ không được lên trên mà phải ngồi dưới sân tòa.

Trong khi đó, phía trong phòng xử không khí khá căng thẳng. Tất cả đều chăm chú nghe lời nhận định của HĐXX sau những chứng cứ, lập luận mà hai bên đưa ra. Sáng nay, đại diện VKS gây bất ngờ lớn khi đề nghị HĐXX bác bỏ yêu cầu khởi kiện của Vinasun. Quan điểm này trái ngược hẳn với những lần xét xử trước.

Trước đó, đại diện Grab đã nhiều lần đề nghị điều này. Họ cho rằng mình chỉ là đơn vị cung cấp phần mềm kết nối các tài xế chứ không phải đơn vị kinh doanh vận tải như các hãng taxi.

Gần đến giờ tuyên án, các tài xế tập trung lại thành nhóm lớn dưới sân. Họ bắt đầu lấy cờ Tổ quốc cùng biểu ngữ, bắt đầu hô vang, thể hiện sự tin tưởng vào công lý và phán quyết của tòa án. Ngồi trên phòng xử (tầng 2) có thể nghe rõ những âm thanh này.

Thậm chí nhiều lúc họ còn cùng nhau hát vang một số bài hát.

Tại phòng xử, dù HĐXX xác định Grab có nhiều vi phạm nhưng chỉ góp phần gây ra thiệt hại cho Vinasun, do đó chỉ chấp nhận một phần yêu cầu đòi bồi thường của Vinasun. Cụ thể, Grab buộc phải bồi thường 4,8 tỷ đồng, thay vì 41,2 tỷ như yêu cầu của Vinasun. HĐXX cũng đề nghị Bộ GTVTcần xem Grab là đơn vị kinh doanh vận tải chứ không đơn thuần là công ty cung cấp phần mềm, đồng thời phải tạo ra điều kiện kinh doanh bình đẳng hơn.

Ngay khi Chủ tọa kết thúc, một cán bộ Vinasun đứng phía trên nói to xuống phía dưới để thông báo kết quả và đề nghị các tài xế hô theo. Tiếng reo hò lập tức rộ lên sau đó, còn cán bộ của Vinasun lập tức bị lực lượng bảo vệ nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi này.

Lãnh đạo Vinasun tỏ ra vui mừng sau khi nghe kết quả tuyên án.

Niềm vui của các tài xế Vinasun sau khi nghe kết quả phiên tòa sơ thẩm.

Các tài xế cho rằng tòa đã có phán quyết công bằng.

Trước đó, HĐXX khẳng định việc tòa thụ lý vụ án là đúng chức năng và không ảnh hưởng đến quá trình hội nhập hay đầu tư nước ngoài như Grab cố tình gán ghép trong quá trình giải quyết vụ án.

Các tài xế ra về với khuôn mặt hớn hở."Dù không đạt được trọn vẹn mục đích nhưng Công ty Vinasun có quyền vui mừng vì HĐXX đã nhìn nhận Grab như một doanh nghiệp kinh doanh vận tải, do vậy tới đây họ sẽ phải thực hiện những điều kiện kinh doanh công bằng với chúng tôi" - một tài xế Vinasun cho hay.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !