Siêu trộm 'viếng thăm', nhiều quan chức lộ tài sản khủng

Những vụ mất trộm tài sản ở nhà các “quan lớn” đã hé lộ số tài sản khủng mà các vị này đang sở hữu.

GĐ sở Tài chính Kon Tum bị mất 65 lượng vàng dưới giường

Vụ trộm từng gây xôn xao dư luận tại phố núi Pleiku (Gia Lai) và tỉnh Kon Tum, bởi độ “khủng” về số lượng vàng bị đánh cắp xảy ra vào 1/2013. 

Siêu trộm 'viếng thăm', nhiều quan chức lộ tài sản khủng - ảnh 1

4 tên trộm và tang vật vụ án

Chủ số tài sản bị mất cắp chính là vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai

Lợi dụng khi cả nhà ông Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum đi du lịch, nhóm trộm đã đột nhập căn nhà của ông này tại số 117 Cao Bá Quát (phường Yên Đổ) cuỗm đi 65 lượng vàng. Số tài sản này sau đó được xác định trị giá gần 2,8 tỷ đồng.

 4 tên trộm và tang vật vụ ánĐến tháng 7/2014, TAND tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử 4 tên đạo chích gây ra vụ trộm tại nhà ông Thọ. Theo đó, Nguyễn Mạnh Quân (24 tuổi) 21 năm tù giam, Lê Đình Đạt (22 tuổi) 15 năm tù giam, Nguyễn Quốc Nam (22 tuổi) 16 năm 8 tháng tù giam, Nguyễn Ngọc Thuận (22 tuổi)12 năm tù giam cùng về tội “trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo Lê Đình Trung (25 tuổi) lãnh 7 năm tù vì tội “chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.  

Điều lạ lùng, về phía gia đình bị hại, quá trình xảy ra trộm đang đi du lịch, 5 ngày sau bà Lan trở về phát hiện nhà bị trộm “viếng thăm”, lấy đi nhiều tài sản quý giá. Tuy nhiên, bà Lan lại trình báo lên Công an phường Yên Đổ (TP. Pleiku) là bị trộm đột nhập nhà, nhưng không bị mất tài sản.  

Khoảng một tuần sau, bà Lan lại có đơn trình báo gửi Công an TP. Pleiku, vào đêm 31/12/2012, nhà bà bị kẻ trộm đột nhập lấy cắp 5 cây vàng(?). 

Chỉ đến khi nhóm trộm sa lưới thì số tài sản mất cắp mới được xác định là 65 cây vàng chứ không phải 5 cây vàng như gia đình ông Giám đốc sở Tài Chính Kon Tum khai báo với cơ quan công an.

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường mất 1,6 tỷ

Ngày 8/8/2014, đạo chích đã đột nhập phòng làm việc cá nhân của ông  Đào Anh Kiệt - Giám đốc sở TN&MT TP.HCM, ( trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1) cuỗm đi số tiền mặt gồm 1 tỷ đồng và 30 nghìn USD.

Siêu trộm 'viếng thăm', nhiều quan chức lộ tài sản khủng - ảnh 2

Ông Đào Anh Kiệt

Ông Đào Anh Kiệt Ông Kiệt cho biết đây là số tiền do ông tích cóp được trong suốt 37 năm làm việc tại sở TM&MT và đang định dùng số tiền này để mua chung cư cho con.

Ông Kiệt khẳng định số tiền này do ông rút từ ngân hàng đem về cơ quan cất để chuẩn bị giao cho bên bán chứ không phải tiền chung chi, hay tiền tham nhũng, quỹ đen như dư luận đồn đoán.

"Quan" Sở GTVT Bắc Kạn bị trộm 1,2 tỷ

Cuối tháng 5/2014, Công an tỉnh Bắc Kạn trong quá trình triệu tập một số đối tượng gây ra các vụ trộm cắp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã phát hiện thêm 3 đối tượng gây ra vụ cướp tại nhà ông Lăng Văn Hòa - Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn và bà Dương Thị Hạnh - Cán bộ Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Kạn vào ngày 7/5.

Số tài sản bị mất gồm 5 cây vàng SJC, 40.000 USD, 1ắc tay, 2 nhẫn cưới, 3 xe máy và 3 chiếc điện thoại di động cá nhân. Tổng giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ đồng.

Công an sau đó đã thu giữ được 5 lượng vàng SJC cùng 31.000 USD.

Nhà cán bộ thuế mất hơn 6 tỷ

Vụ trộm xảy ra vào ngày 5/12/2011, tại nhà ông Trương Công Chiến (SN 1960, ngụ xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Thời điểm đó, ông Chiến là Đội trưởng đội Đăng ký trước bạ thuộc Chi cục Thuế quận Bình Tân, TP.HCM, còn vợ là bà Phạm Thị Thanh Loan (SN 1962, kế toán trưởng Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh.

Sau khi đột nhập vào nhà ông Chiến, kẻ gian đã cậy két sắt lấy đi 12 sổ tiết kiệm, 6.000 USD, 10 lượng vàng SJC, một bộ nữ trang trị giá 10 lượng vàng 24k, 2 bông tai hột xoàn, một nhẫn kim cương. Tổng tài sản bị mất hơn 6 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là vụ trộm ở nhà quan chức lớn nhất từ trước đến nay.

Nhà Phó ban chống tham nhũng tỉnh bị trộm ôtô 

Ngày 18/10/2012, ngôi biệt thự của ông Đồng Xuân Thọ (Phó Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai) tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa cũng bị kẻ trộm ‘viếng thăm’ và lấy chiếc Toyota Altis trị giá trên 800 triệu đồng của gia đình. 

Siêu trộm 'viếng thăm', nhiều quan chức lộ tài sản khủng - ảnh 3

Tên trộm đã cắt khoá cổng ngôi biệt thự rồi vào trộm ôtô.

Trước đó, tối 17/10/2012, tài xế lái chiếc xe ô tô trên cho xe vào gara, để toàn bộ giấy tờ và chìa khóa trên xe rồi đi ngủ. Theo khai báo của gia chủ, kẻ trộm đã cắt khóa cổng căn biệt thự, vào khu vực nhà để xe ở sảnh trước ngôi biệt thự, đánh xe đi mất.

Hàng chục lượng vàng trong nhà cán bộ tỉnh bị mất trộm

Đêm 25/6/2013, kẻ gian đã đột nhật nhà riêng bà Trần Thị Anh Đào (cán bộ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An) lấy cắp 57 lượng vàng và 60 triệu đồng. Chồng bà Đào là CSGT của Công an tỉnh Nghệ An, nay đã nghỉ hưu.

Số tài sản trên gia đình bà Đào để trong két sắt, tuy nhiên kẻ gian đã phá két và lấy trộm. Đến ngày 3/7/2013, 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm tiền tỷ nói trên đã bị bắt giữ.

Nhiều nhà quan chức bị trộm ghé thăm 

Hồi tháng 6/1013, TAND Đà Nẵng đã xét xử Đặng Ngọc Tân - thủ phạm đột nhập tư gia của hàng chục đại gia, quan chức ở Đà Nẵng, ăn trộm hơn 10 tỷ đồng. 

Từ tháng 3/2008 đến 30/4/2011, Tân và Phước đã thực hiện 45 vụ trộm cắp tài sản, trong đó trót lọt 36 vụ, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Mục tiêu của chúng là những gia đình có của ăn của để tại Đà Nẵng. 

Chẳng hạn, tối 6/10/2010, Tân được Phước chở đến nhà bà Phạm Thị Ngọc (vợ ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam) trên đường Núi Thành. Tân vượt rào sắt, dùng xà beng cạy cửa gỗ và lấy đi một chiếc hộp đựng 110 lượng vàng SJC. 

Tối 10/3/2010, Tân cùng Phước đến nhà ông Hoàng Dương Việt Anh (con trai nguyên chủ tịch UBND Đà Nẵng) lấy trộm 6 dây chuyền vàng, 7 lắc đeo tay, 22 nhẫn, 1.500 USD cùng 250 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 600 triệu đồng nhưng Tân nói với Phước là không lấy được gì. 

Tối 22/9/2010, Tân và Phước tiếp tục đột nhập nhà bà Lê Thị Thủy (Phó chánh văn phòng Công ty truyền tải điện lực 2, phụ trách miền Trung), chồng bà Thủy là Giám đốc Công ty, ăn trộm 12 dây chuyền vàng, 13 nhẫn, 8 lắc, 9 mặt dây chuyền vàng, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng... 

Theo cơ quan công an, phía bị hại cho biết tài sản bị mất gồm 63 lượng vàng SJC, nữ trang, dây chuyền vàng; lắc, nhẫn đeo tay tổng cộng 15 chỉ vàng, 1 máy vi tính hiệu HP, 1 sừng bò tót, 1 khẩu súng điện... với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Minh Chiến/Nguồn VTC News

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !