Quảng Bình: Phó phòng GD&ĐT bị phạt 35 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng 141-QB tiến hành kiểm tra hành chính lái xe điều khiển có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, tổ công tác 141-QB đã phát hiện phó phòng GD&ĐT vi phạm, lập biên bản xử phạt 35 triệu đồng, "treo" bằng lái 23 tháng.

Tối ngày 9/1, Tổ công tác cơ động, phản ứng nhanh (tổ 141-QB) Công an tỉnh Quảng Bình, do Phòng CSGT chủ trì chia làm 3 chốt kiểm tra trên QL12A và QL1 đoạn qua địa phận thị xã Ba Đồn.

Tổ công tác 141-QB đang kiểm tra nồng độ cồn tài xế Hoàng Đình Th.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác 141-QB đã phát hiện xe ô tô con BKS 73A - 117.91 di chuyển theo hướng QL1 đi Đồng Lê có dấu hiệu bất thường nên đã áp sát và kiểm tra.

Thấy người đàn ông điều khiển phương tiện có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác yêu cầu tài xế kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế không chịu hợp tác, nên tổ công tác vừa giải thích, vận động vừa kiên quyết yêu cầu tài xế xuất trình các loại giấy tờ và thực hiện nghiêm việc kiểm tra nồng độ cồn.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, tài xế mới chấp hành xuất trình giấy tờ. Danh tính người điều khiển ô tô tên là Hoàng Đình Th. (SN 1976, trú ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), hiện đang công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn.

Trước đó, tài xế Hoàng Đình Th. không hợp tác; Tổ công tác phải vận động, tuyên truyền.

Lực lượng 141-QB tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tài xế, kết quả trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,774mg/l khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 35 triệu đồng, treo bằng lái 23 tháng và tạm giữ phương tiện.

Trước đó, vào tối ngày 6/1, Tổ công tác 141-QB tổ chức triển khai đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa). Tổ công tác 141-QB đã lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm điều khiển phương tiện có nồng độ cồn trong khí thở. Trong đó, đáng chú ý có trường hợp ông Phan Xuân T. – Trưởng phòng KT-HT, UBND huyện Tuyên Hóa cũng bị xử phạt 35 triệu đồng vì điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong khí thở.

Thanh Hà

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !