Phúc XO bị điều tra - Đeo nhiều vàng có may mắn?

Trần Ngọc Phúc (SN 1982, còn gọi Phúc XO, ngụ quận 12, TP.HCM) sở hữu cả chục cân (kg) vàng, sắm cả dàn siêu xe dát vàng, nhiều biển số xe siêu đẹp và sim điện thoại "độc" nổi tiếng khắp trên mạng thời gian vừa qua.

Một chiếc siêu xe dát vàng của Phúc XO.

Tối qua (9/4), Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12 ập vào quán karaoke XO trên đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất) kiểm tra hành chính. Tại đây, cảnh sát tìm thấy nhiều tang vật nghi là ma túy, thuốc lắc. Sáng nay, Công an cho biết,  Trần Ngọc Phúc (tự Phúc XO, SN 36 tuổi, ngụ quận 12) cùng rất nhiều người được đưa về trụ sở để điều tra hành vi có liên quan đến ma túy.

Hình ảnh Phúc XO lan rộng sau khi Phúc đi xem bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mà đeo rất nhiều vàng trên người. Sự việc này gây xôn xao mạng xã hội xảy ra vào cuối năm 2018, khi đội tuyển Việt Nam đang đá AFF Cup 2018.

Thời điểm đó, Phúc XO chia sẻ rất yêu mến đội tuyển Việt Nam. Còn nói về việc đeo vàng, đại gia này quan niệm "đeo nhiều vàng sẽ may mắn".

Số vàng Phúc XO đeo khi đó có giá trị khoảng 13 tỉ đồng. Phúc đã đeo 4 chiếc nhẫn, mỗi chiếc nửa kg, một sợi dây chuyền 5kg và 2 chiếc vòng 5kg, mặt thắt lưng cũng bằng vàng.

Trên mạng xã hội, Phúc chia sẻ ban đầu đeo sợi dây chuyền 5kg rất khó khăn, đeo vài phút phải mở ra và phải mất cả tuần mới quen. Việc đeo vàng này cũng đã từng làm cho gã bị trật cổ, phải nhập viện.

"Khi đến bệnh viện gặp bác sĩ nói rằng mình đeo vàng nhiều quá nên sưng cổ thì bác sĩ cười cười rồi khuyên tôi nên đi nhà thương điên", Phúc XO từng chia sẻ.

Phúc XO với loạt "phụ kiện vàng" trị giá chục tỷ đồng.

Quan niệm về việc chơi vàng, Phúc từng chia sẻ "không phải đeo nhiều vàng là khoe khoang mà đó là sự tôn kính, vàng sẽ đẻ ra vàng". Vì vậy, nhà và quán của Phúc cũng trang trí màu vàng.

Trong dịp Tết vừa qua, Trần Ngọc Phúc tậu thêm cho mình 3 chiếc mô tô hàng độc được mạ vàng. Tổng cộng Phúc đã chi hơn 1,5 tỷ đồng để mạ vàng 3 xe mô tô.

Ngoài thú chơi vàng, Phúc còn có sở thích sưu tầm rượu ngoại quý và hiếm. Được biết, Phúc dành một phòng riêng để trưng bày những chai rượu bạn bè, người thân tặng trong dịp sinh nhật và những dịp quan trọng. Trong số rượu này có chai nắp bằng vàng, có chai rượu hơn 100 năm.

Phúc XO cũng nhiều lần "khoe khéo" thú vui chơi xe, sưu tầm biển số xe đẹp và cả sim số đẹp, sim tứ quý...

Thời gian gần đây, Phúc tiếp tục khoe trên mạng xã hội hình ảnh đội 1 chiếc mũ bằng vàng giá 2 tỷ đồng, gồm 53 cây vàng và có đính 26 viên kim cương để tạo thành chữ "XO".

Được biết, Phúc có biệt hiệu là Phúc XO vì mặt dây chuyền, thắt lưng  đều có chữ XO. Theo lý giải của Phúc, XO nghĩa là "Anh ôm em".

Nói về quá khứ cơ hàn, Trần Ngọc Phúc chia sẻ thời niên thiếu, gia đình rất nghèo khó. Khi đến một công ty ở khu công nghiệp 60.000 công nhân, nhìn họ làm việc cực khổ, Phúc thề quyết tâm phải thoát nghèo. Từ đó, Phúc suy nghĩ phải làm việc khác người mới mong thoát nghèo.

 Năm 23 tuổi, sau nhiều lần xin việc ở doanh nghiệp không được, Phúc đi chạy taxi "lậu" rồi thi bằng lái xe cẩu, xe khách.

Có tiền, Phúc đầu tư mua bán dầu ăn rồi giàu lên nhờ dự trữ dầu ăn và phất lên sau một đêm giá dầu tăng giá gấp nhiều lần. Từ lúc giàu lên, Phúc tiếp tục thầu công ty, nhà máy dầu. Trở thành "đại gia", khoảng hơn 2 năm trước, Phúc nghỉ kinh doanh dầu ăn và mở quán karaoke tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM.

Nguyễn Tuấn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !