Phạt tù người ngoại tình: Hệ lụy của nó có làm tan nát gia đình không?

Khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung họ ly hôn thì xã hội, cộng đồng đừng kỳ thị họ kiểu không chứng nọ tật kia”… khiến cho nhiều người cố chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc", TS Hồng nói.

Từ 1/7, Bộ luật hình sự tại Điều 182 quy định, ngoại tình có thể bị phạt mức cao nhất là 3 năm. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của một nhà xã hội học, TS Khuất Thu Hồng cho rằng, không khả thi. 

Nhiều nước đã bỏ luật này từ lâu

Chia sẻ với Infonet về điều luật này, TS. Khuất Thu Hồng (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội) cho rằng, Luật sẽ không khả thi. Bởi theo TS Hồng thì việc định nghĩa thế nào là ngoại tình đã là khó, chưa nói đến việc tìm bằng chứng còn khó hơn.

Phạt tù người ngoại tình: Hệ lụy của nó có làm tan nát gia đình không? - ảnh 1

TS Khuất Thu Hồng

“Để thu thập bằng chứng ngoại tình phải có những tang chứng hay hình ảnh “trai trên, gái dưới”- có vi phạm đời tư hay không? Những bằng chứng này sau khi được công bố liệu có làm tan nát gia đình thêm không? Chắc chắn là có. Như vậy Luật ra đời để bảo vệ gia đình hay làm tan nát gia đình? Dù mục tiêu của luật là bảo vệ gia đình nhưng hệ lụy của nó có làm tan nát gia đình hay không? Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ”- TS Hồng nhấn mạnh.

Bởi theo TS Hồng thì ở xã hội Việt Nam khi công bố ai đó, truy tố ai đó về tội ngoại tình với những bằng chứng cụ thể, bắt anh ta đi tù về rất khó để gia đình đó đoàn tụ lại. Rõ ràng, điều luật này rất khó thực thi. Và nếu không thực thi thì TS Hồng cho rằng ra luật làm gì?

TS Hồng cũng cho biết thêm, luật này để thực thi được rất khó khăn, nhiều nước đã bỏ. Ngay như Hàn Quốc đã bỏ luật này từ  năm 2015. Ở Châu Âu không còn nước nào duy trì đạo luật này.

“Mình cũng phải xem lý do tại sao họ bỏ? Chắc chắn có lý do chứ không phải vì họ bừa bãi hơn?” – TS Hồng cho biết.

Câu chuyện chỉ trông vào lương tâm, đạo đức

Luật pháp đưa ra để giáo dục, răn đe tuy nhiên theo TS Hồng nếu thực thi ráo riết, nghiêm túc thì những hệ lụy của nó có thể rất nghiêm trọng - gia đình sẽ tan nát nhiều hơn. Người ta vẫn có câu “mắt không nhìn thấy, tim không đau”. Dẫu cho ai đó đó chỉ mới ngờ ngợ vợ/chồng mình có nhân tình chắc chắn đã cảm thấy đau đớn vì bị phản bội. Vậy mà nay, thêm tang chứng giành giành ra thì họ còn đau khổ mức nào nữa?

TS Hồng thừa nhận khá nhiều phụ nữ bức xúc đàn ông ngoại tình. Tuy nhiên có bao nhiêu phụ nữ dám đứng ra tố cáo chồng ngoại tình? Trong bối cảnh hiện nay, phụ nữ nào dám làm điều đó chắc sẽ chịu búa rìu dư luận, chịu gạch đá của cộng đồng mạng, bị dè bỉu bởi những người hàng xóm và họ phải bán xới ở nơi khác chứ không thể ở quê hương bản quán được. Vì thế, theo TS Hồng thì không nhiều phụ nữ dám đứng ra tố cáo chồng ngoại tình.

Giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng ngoại tình, theo TS Hồng thì chúng ta nên tập trung vào việc giáo dục, nâng cao trách nhiệm, đạo đức của mỗi cá nhân. Bởi một ai đó cứ cố tình ngoại tình thì họ sẽ tìm mọi cách để trốn tránh luật pháp. 

“Chúng ta cần xóa bỏ bất bình đẳng giới. Đặc biệt là phải thay đổi nhận thức của xã hội trong vấn đề ly hôn. Bởi khi vợ chồng không tìm được tiếng nói chung họ ly hôn thì xã hội, cộng đồng đừng kỳ thị họ kiểu không chứng nọ tật kia”… khiến cho nhiều người cố chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, điều đó ắt sẽ khiến họ “ăn vụng, ăn trộm”.

Từ 1/7, Bộ luật hình sự tại điều 182 quy định, ngoại tình có thể bị phạt tù 3 năm. Theo đó: Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn.

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

 Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.

 Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

N. Huyền

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !