Phan Văn Anh Vũ dọa kiện các DN bán đất, đề nghị không được gọi Vũ 'nhôm'

Vũ “nhôm” phản bác nội dung cáo trạng, cho biết nếu bị kết tội sẽ khởi kiện các công ty đã bán đất cho mình. Về việc mua đất không qua đấu giá, Vũ nói TP Đà Nẵng làm sai thì thành phố phải chịu trách nhiệm.
Sáng 04/01 mặc dù là ngày nghỉ nhưng phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) cùng hai cựu Chủ tịch TP. Đà Nẵng và các đồng phạm vẫn diễn ra, HĐXX tiếp tục làm việc trong cả ngày mai, Chủ nhật 05/01.

Phan Văn Anh Vũ luôn trong diện mạo bóng bẩy mỗi khi ra tòa.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX đã tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ xung quanh việc thâu tóm 07 dự án và 22 nhà, đất công sản tại TP. Đà Nẵng.

Vũ “nhôm” vẫn cho rằng mình là một doanh nhân với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Vũ còn là cổ đông lớn nhất tại Công ty I.V.C., Minh Hưng Phát và Nhất Gia Phúc. Do đó bị cáo quen biết với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thông qua việc bị cáo là doanh nhân.

Lời khai của Vũ tại tòa đối với các dự án và nhà, đất công sản, bị cáo cho rằng công ty của mình đứng ra mua và đều bàn bạc với các lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, Vũ thừa nhận mình là người ra quyết định cuối cùng vì là cổ đông nắm quyền chi phối tại các doanh nghiệp.

Tại phiên tòa sáng nay, Vũ “nhôm” phản bác nội dung Viện Kiểm sát quy kết trong cáo trạng, đồng thời cho biết nếu bị kết tội, bị cáo sẽ khởi kiện các công ty đã bán đất.

Bị cáo cho rằng mình là một người làm ăn nên khi thấy cơ hội sinh lời thì đầu tư. Thời điểm đó thị trường BĐS đóng băng, nhiều nhà, đất cần bán được công bố rộng rãi nên “bất kỳ người dân nào cũng có thể biết”.

Bị cáo khẳng định đã mua bán bất động sản thông qua thỏa thuận theo hợp đồng, chuyển tiền qua tài khoản theo quy định pháp luật.

Khi được hỏi có biết quy định bắt buộc phải qua đấu giá khi mua nhà, đất hay dự án hay không, Phan Văn Anh Vũ trả lời TP Đà Nẵng làm sai thì thành phố phải chịu trách nhiệm.

Đáng chú ý, Phan Văn Anh Vũ đề nghị mọi người không gọi bị cáo là “Vũ Nhôm” vì cha mẹ khai sinh cho bị cáo cái tên là Phan Văn Anh Vũ.

PV

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !