Ông Phạm Công Danh đang bị suy thận độ 3

Suy thận độ 3 chính là nguyên nhân trong ngày xử đầu tiên và sáng nay (09/01) bị cáo Phạm Công Danh nhiều lần mệt mỏi, được HĐXX cho phép ra ngoài để chăm sóc y tế.

Ngoài ông Danh, nhiều người khác cũng tỏ vẻ mệt mỏi trong phiên xử đang diễn ra.

Sáng 09/01, TAND TP.CHM tiếp tục phiên xử bị cáo Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và đồng phạm. Trong hơn 3 tiếng làm việc, HĐXX mới công bố được khoảng một nửa trong số 130 trang cáo trạng thể hiện vụ án.

Khoảng 7h30’ sáng nay, các bị cáo được đưa đến phiên tòa. So với buổi làm việc hôm qua, tinh thần ông Phạm Công Danh và Trầm Bê dường như thoải mái hơn. Tuy nhiên sau đó, HĐXX cho phép ông Danh, ông Trầm Bê, ông Việt Hà và bà Bích Thủy được ngồi nghe cáo trạng.

Tới khoảng 9h, Chủ tọa phiên tòa – thẩm phán Phạm Lương Toản - cho phép ông Danh ra ngoài để chăm sóc y tế. Theo vị Chủ tọa, ông Danh đang bị suy thận độ 3 nên không thể ngồi lâu. Bị cáo được chăm sóc gần vị trí của VKS để vẫn nghe được cáo trạng.

Theo ghi nhận, tới 9h, ông Trần Bắc Hà – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV vẫn chưa có mặt tại tòa, dù chiều qua, đại diện VKS nhấn mạnh rằng ông có vai trò quan trọng và cần phải được triệu tập.

Ông Hà cùng với ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV) được HĐXX xác định tư cách vừa là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vừa là người làm chứng.

Trước đó, sau khi thẩm định lý lịch, HĐXX cho biết, có nhiều người vắng mặt, tuy nhiên họ đã có lời khai tại cơ quan điều tra nên việc vắng mặt không ảnh hưởng nhưng đại diện VKS cho rằng cần phải triệu tập những nhân vật có vai trò quan trọng trong vụ án. Theo quy định người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có thể không đến tòa, nhưng người làm chứng nếu cố tình không đến thì tòa án có thể áp dụng biện pháp dẫn giải.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều hành Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh cần tiền nhưng do quy định nên không thể trực tiếp vay tiền từ ngân hàng này. Do vậy, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 Công ty do chính ông Danh thành lập, hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại Sacombank, TP Bank, BIDV 6.126 tỷ đồng.

Sau đó, ông Danh dùng tiền của VNCB gửi sang các ngân hàng này để bảo lãnh cho khoản vay của các công ty. Tuy nhiên, do các công ty không thực hiện phương án kinh doanh như cam kết nên không có khả năng trả nợ.

Trong khi đó, VNCB bảo lãnh cho các công ty nhưng không yêu cầu các công ty này thế chấp, cầm cố tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh. Các hoạt động này khiến VNCB bị thiệt hại tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !