Nữ tài xế BMW gây tai nạn: Xin mọi người không đi giày cao gót khi lái xe!

Sau 3 tiếng mở phiên tòa, hiện HĐXX đang nghị án và dự kiến sẽ tuyên trong ít phút nữa. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nga cho biết: “Sau khi chấp hành án xong bị cáo sẽ đến từng nhà để xin lỗi các nạn nhân”.

Bị cáo Nga quay xuống xin lỗi gia đình các nạn nhân.

Sáng 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) - người đã gây ra vụ tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh vào tối 21/10/2018 khiến 1 người thiệt mạng, 5 người bị thương.

Nhận định về hành vi của bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng Nga đã cố tình vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm đến tính mạng của người khác. Trong khi đó, việc không có giấy phép lái xe, lái xe trong tình trạng nồng độ còn vượt quá quy định là tình tiết tăng nặng.

Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng, tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo rõ ràng, thành khẩn, bản thân có nhân thân tốt, phạm lỗi lần đầu và tích cực khắc phục hậu quả, được các nạn nhân có đơn bãi nại. Từ các lập luận trên, VKS đề nghị mức án từ 36 đến 42 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Đối đáp lại quan điểm của VKS, luật sư của bị cáo đồng tình với tội danh truy tố. Luật sư cũng nêu ra nhiều tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như tích cực khắc phục hậu quả, các bị hại hồi phục tốt, bản thân bị cáo cũng phải vay mượn nhiều tỷ đồng. Ngoài ra, con bị cáo còn nhỏ lại bị bệnh, người chồng ngoại quốc cũng đang mắc ung thư.

Trong khi đó, luật sư đại diện cho những nạn nhân bị thương nghiêm trọng mong HĐXX cho bị cáo hưởng án treo để được trở về chăm sóc chồng, con và có trách nhiệm với các nạn nhân.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Nga quay xuống xin lỗi đại diện các bị hại ngồi phía sau. Bị cáo cũng mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo được sớm trở về chăm lo gia đình và thực hiện trách nhiệm với các nạn nhân trong vụ án.

“Sau khi chấp hành án xong, bị cáo sẽ đến từng nhà để xin lỗi các nạn nhân. Bị cáo cũng xin nhắn nhủ mọi người rằng không nên đi giày cao gót khi lái xe” – bị cáo Nga nói trước khi HĐXX vào nghị án.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !