Nữ giúp việc khai lý do dốc ngược bé gái 13 tháng tuổi ở Nghệ An

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) khai nhận do ru mãi mà cháu bé 13 tháng tuổi không chịu ngủ nên đã cầm 2 chân cháu bé, dốc ngược cháu lên, nắm chân lắc qua, lắc lại trên sàn nhà.

Bà Doan cầm 2 chân cháu bé, dốc ngược cháu rồi lắc qua lắc lại trên sàn nhà khi bố mẹ cháu đi vắng.

Ngày 9/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương) để làm rõ hành vi bạo hành cháu bé H.T.T.A (13 tháng tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) khiến dư luận xôn xao.

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) khai nhận do ru mãi mà cháu bé 13 tháng tuổi không chịu ngủ nên đã cầm 2 chân cháu bé, dốc ngược cháu lên, nắm chân lắc qua, lắc lại trên sàn nhà.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, vào ngày 6/12, anh Hoàng Anh T. ( 27 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đã có đơn trình báo tới Công an TP Vinh về việc con gái 13 tháng tuổi của mình bị bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, người giúp việc cho gia đình) về việc bạo hành.

Theo anh T., vào khoảng 19h ngày 4/12, vợ chồng anh chị có việc ra ngoài nên để con gái là H.T.T.A (13 tháng tuổi) ở nhà cùng với bà Doan. Khoảng hơn 1h sau, vợ chồng anh T. trở về thì con gái đã ngủ.

Đến sáng 5/12, đến nơi làm việc, chị Phạm Thu H. (SN 1992, vợ anh T.) mở xem lại camera giám sát được đặt tại phòng nơi con gái ngủ cùng người giúp việc mới hoảng hồn phát hiện trong lúc con gái khóc thì người giúp việc không dỗ dành mà còn dọa nạt to tiếng. Thậm chí, người giúp việc còn nhẫn tâm xách ngược cháu bé lên ở trên giường. Cháu bé vẫn chưa nín khóc người này còn bị người giúp việc đưa xuống sàn nhà hai tay giữ lấy chân, để đầu bé hướng xuống đất rồi lắc qua, lắc lại…

Sau khi xảy ra sự việc, vợ chồng anh T. đã cho người này nghỉ việc, đồng thời trình báo sự việc đến Công an TP Vinh để xác minh, làm rõ.

Được biết, vợ chồng anh T. thuê bà Doan làm giúp việc thông qua một công ty môi giới tại TP Vinh với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Bà Doan bắt đầu công việc của mình vào ngày 6/11.

Bảo Trâm

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !