Nữ bị cáo buôn bán ma túy “thoát” án tử hình vì có con nhỏ
Các bị cáo trong vụ án. |
Theo cáo trạng, khoảng 21h30’ngày 30/3/2012, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CA TP.HCM) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt giữ Lê Thị Ngọc Tuyền theo Lệnh truy nã của Công an quận Tân Bình.
Tiếp tục khám xét tại nhà riêng đối tượng này, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 7.322,35gram (7,3kg) Methamphetamine, 1 khẩu súng ngắn và 25 viên đạn, cùng nhiền phương tiện, tài liệu liên quan.
Mở rộng điều tra, lực lượng công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Thắng (39 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Trần Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Minh Hạnh 30 tuổi, ngụ Quận 4 (sinh năm 1986, ngụ Quận 4); Nguyễn Bé Chính 38 tuổi, ngụ Quận 3; Bùi Duy Thanh (48 tuổi, ngụ Quận 12) và Hồng Ngọc Long (51 tuổi, ngụ Quận 1).
Theo cáo trạng, vào ngày 9/1/2009 Tuyền mua bán ma túy của đối tượng tên Khương (không rõ lai lịch) để sử dụng.
Tuy nhiên trên đường về Tuyền bị Công an quận Tân Bình phát hiện bắt quả tang. Dù được tại ngoại sau đó nhưng Tuyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trong quá trình bỏ trốn Tuyền quen biết và sống chung với Nguyễn Văn Thắng như vợ chồng tại Campuchia.
Năm 2010 Tuyền và Thắng trở về Việt Nam cùng nhau lập đường dây buôn bán ma túy. Từ tháng 8/2011 đến khi bị bắt Tuyền đã mua bán ma túy của Nguyễn Tăng Quang, Trần Tuấn Anh, Hồ Hồng Châu 7 lần với tổng khối lượng 12,5kg ma túy tổng hợp.
Sau đó Tuyền chia nhỏ thành từng gói từ từ 5 đến 50gram để bán cho người nghiện với giá 70 đến 100 triệu đồng/100gram.
Ngày 13/4, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng và Trần Tuấn Anh, cùng chịu án từ hình về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Trong khi đó Tuyền ‘thoát’ án tử hình vì có con nhỏ, nhưng bị tuyên án chung thân.
Các bị cáo còn lại là Nguyễn Minh Hạnh bị án 17 năm tù; Nguyễn Bé Chính 10 năm tù và Bùi Duy Thanh 9 năm tù, cùng tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và Hồng Ngọc Long 13 năm tù, tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Không đồng ý với bản án, các bị cáo đã có đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay HĐXX xét thấy có cơ sở và đã tuyên giảm từ tử hình xuống chung thân cho bị cáo Trần Tuấn Anh. Các bị cáo còn lại bị tòa bác kháng cáo, tuyên y án.